Mỹ bắt giữ các nhà hoạt động tại Đại sứ quán Venezuela, Caracas tuyên bố đáp trả

Ngày 16/5, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, giới chức Mỹ đã bắt giữ 4 nhà hoạt động cuối cùng đang bảo vệ Đại sứ quán Venezuela tại Washington, theo yêu cầu từ đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido tại Mỹ, ông Carlos Vecchio.

Cảnh sát Mỹ được cho là đã dùng vũ lực xông vào Đại sứ quán. (Nguồn: Reuters)

Người phát ngôn trên nêu rõ: "Ông Carlos Vecchio đã yêu cầu Mỹ trợ giúp loại bỏ những kẻ xâm phạm Đại sứ quán".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định quan điểm của Washington rằng Tổng thống lâm thời "tự xưng" Juan Guaido có quyền hợp pháp đối với Đại sứ quán Venezuela tại Mỹ.

4 nhà hoạt động trên thuộc Nhóm Bảo vệ Đại sứ quán, một nhóm các công dân sinh sống trong Đại sứ quán kể từ ngày 24/4 theo lời mời của các nhà ngoại giao Venezuela nhằm ngăn cản Mỹ và phe đối lập Venezuela chiếm cơ sở này.

Hôm 13/5, các đặc vụ của Sở Mật vụ Mỹ đã xâm nhập Đại sứ quán và yêu cầu các nhà hoạt động rời khỏi cơ sở này, nếu không sẽ bị bắt giam và khởi tố. Tuy nhiên, 4 nhà hoạt động đã ở lại và bị bắt giữ vào ngày 16/5, khi cảnh sát Mỹ được cho là đã dùng vũ lực xông vào Đại sứ quán.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza sau đó tuyên bố, Caracas đang xem xét các hành động đáp trả việc giới chức Mỹ xâm phạm khu Đại sứ quán và bắt giữ 4 nhà hoạt động này.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Arreaza nêu rõ: "Tinh thần của 4 nhà hoạt động mạnh mẽ hơn hành động thô bạo của hàng chục sĩ quan cảnh sát có vũ trang. Chính phủ Venezuela hiện đang xem xét các biện pháp đáp trả (đối với những hành động của Mỹ) trong khuôn khổ luật pháp quốc tế dựa trên nguyên tắc có qua có lại".

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-bat-giu-cac-nha-hoat-dong-tai-dai-su-quan-venezuela-caracas-tuyen-bo-dap-tra-94314.html