Mỹ bắt một công dân Trung Quốc vì đánh cắp bí mật thương mại

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22-11 cho biết một công dân Trung Quốc đã bị buộc tội ăn cắp bí mật thương mại cho Trung Quốc tại St. Louis, Missouri.

Ảnh minh họa Reuters.

Ảnh minh họa Reuters.

Haitao Xiang, 42 tuổi, từng làm việc tại Monsanto và công ty con là Climate Corp từ năm 2008-2017. Người này bị cơ quan chức năng chặn lại ở một sân bay Mỹ trước khi lên chuyến bay đến Trung Quốc, mang theo một phần mềm độc quyền.

Luật sư của Xiang, Eric Selig, cho biết thân chủ của mình sẽ không nhận tội tại phiên tòa. Phiên tòa xét xử Xiang đến nay vẫn chưa được lên lịch trình.

Xiang hiện đang bị giam giữ tại nhà tù quận Randolph, Illinois, chờ phán quyết của thẩm phán. Xiang từng sống ở Mỹ trong 17 năm và có vợ, con gái tại Mỹ.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-bat-mot-cong-dan-trung-quoc-vi-danh-cap-bi-mat-thuong-mai-570999/