Mỹ bất ngờ dỡ bỏ trừng phạt với 3 công ty Nga

Bộ Tài chính Mỹ hôm 27/1 tuyên bố dỡ bỏ lệnh trừng phạt áp đặt trước đó với các công ty Nga là Rusal, En+ and EuroSibEnergo.

"Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ hôm nay dỡ bỏ lệnh trừng phạt áp đặt với các công ty En+ Group plc ("En+"), UC Rusal plc ("Rusal") và JSC EuroSibEnergo ("ESE") theo thông báo được đệ trình lên Quốc hội ngày 19/12/2018", Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ trong thông báo đưa ra hôm 27/1.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và tỷ phú Oleg Deripaska. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và tỷ phú Oleg Deripaska. (Ảnh: Getty)

Thông báo này cũng nhấn mạnh 3 công ty trên đã cắt giẩm cổ phần cả trực tiếp và gián tiếp của tỷ phú người Nga Oleg Deripaska, người có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cắt quyền kiểm soát của ông này.

Cũng theo thông báo trên, động thái mới đây đảm bảo phần lớn các giám đốc của En+ và Rusal, những người Mỹ và châu Âu không có mối quan hệ kinh doanh, gia đình với ông Deripaska hay bất cứ thực thể hay cá nhân nào bị Mỹ trừng phạt sẽ hoạt động độc lập.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định tất cả các biện pháp trừng phạt áp đặt với ông Deripaska vẫn còn nguyên hiệu lực.

Mặc dù vậy, nhiều nghị sỹ Mỹ cho rằng động thái này là không thích hợp trong bối cảnh Công tố viên đặc biệt Robert Mueller vẫn đang trong quá trình điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Trong khi đó, các quan chức trong chính quyền Trump và một số nghị sỹ đảng Cộng hòa cho rằng ông Deripaska đã không còn nắm quyền kiểm soát của các công ty trên nên việc áp đặt trừng phạt là không hiệu quả và thậm chí còn ảnh hưởng tiêu cực tới ngành công nghiệp nhôm toàn cầu.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-bat-ngo-do-bo-trung-phat-voi-3-cong-ty-nga-d454809.html