Mỹ bất ngờ dội bom quân đội Syria ở Deir Ezzor?

Hãng tin AMN ngày 27/2 dẫn các báo cáo từ tỉnh Deir Ezzor đưa tin, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu được cho là đã ném bom vào Quân đội Syria gần thị trấn Al-Salihiyah, phía Bắc tỉnh này.

Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất cứ thông tin gì thêm về vụ việc. Cả quân đội Syria lẫn liên quân Mỹ vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Al-Salihiyah là một thị trấn tiền tuyến ngăn cách lãnh thổ do quân đội Syria kiểm soát với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở phía Bắc tỉnh Deir Ezzor.

Hồi tháng 1, liên quân Mỹ đã ném bom vào các lực lượng ủng hộ chính phủ ở vùng quê phía Đông tỉnh Deir Ezzor. Quân đội Syria cáo buộc vụ ném bom này đã khiến nhiều đàn ông bộ lạc và binh sĩ thiệt mạng.

Trong một động thái liên quan, liên quân Mỹ hôm qua (26/2) vừa lên tiếng bác bỏ thông tin về các cuộc không kích của liên quân tại tỉnh Deir Ezzor trong 72 giờ qua.

"Không có cuộc không kích nào của liên quân ở Syria được thông báo diễn ra vào ngày 25/2. Cũng không có bất cứ cuộc không kích nào của liên quân diễn ra trong khu vực Deir Ezzor trong 72 giờ qua. Liên quân luôn nỗ lực để giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường cũng như các thiệt hại về tài sản của người dân", tuyên bố của liên quân do Mỹ dẫn đầu khẳng định.

Trước đó, hôm 25/2, hãng tin SANA của Syria đưa tin 29 dân thường đã thiệt mạng bởi các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Deir Ezzor. Ngoài ra còn có hàng chục người khác đã bị thương.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện các hoạt động quân sự chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Các hoạt động của liên quân được chính quyền Iraq ủng hộ và hợp tác. Ngược lại, chính quyền của Tổng thống Bashar Assad lẫn Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc không cho phép các hoạt động như vậy ở Syria.

Việt Trần (theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-bat-ngo-doi-bom-quan-doi-syria-o-deir-ezzor-d119530.html