Mỹ bất ngờ động binh ở Syria sau khi Nga cảnh báo tấn công khu vực Al-Tanf

Không lâu sau khi Nga cảnh báo tấn công vào khu vực có lính Mỹ ở Al-Tanf, Mỹ đã tiến hành tập bắn đạt thật.

Theo CNN, bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một cuôc tập trận bắn đạn thật đã được tiến hành với sự tham gia của nhiều binh sĩ và trực thăng tấn công của Mỹ ở khu vực đồn trú Al-Tanf của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Syria.

"Lực lượng của chúng tôi sẽ chứng minh khả năng triển khai nhanh, tấn công mục tiêu bằng sự kết hợp giữa cả lực lượng không quân lẫn lục quân”, ông William Urban, người phát ngôn CENTCOM tuyên bố.

Theo quan chức Mỹ, cuộc tập trận cũng được thiết kế đặc biệt để chứng tỏ với các đơn vị Nga và quân Chính phủ Syria trong khu vực về khả năng tác chiến của quân đội Mỹ.

Một cuôc tập trận bắn đạn thật đã được tiến hành với sự tham gia của nhiều binh sĩ và trực thăng tấn công của Mỹ ở khu vực đồn trú Al-Tanf

Hoạt động phô trương quân sự bất ngờ được Mỹ tiến hành trong bối cảnh quân đội Syria với sự hậu thuẫn của Nga đang chuẩn bị giải phóng tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của khủng bố và phiến quân Syria.

Tuần này, Nga hai lần thông báo cho Mỹ về việc chuẩn bị tấn công vào phiến quân ở khu vực Al-Tanf, nơi có nhiều lính Mỹ hiện diện.

"Quân đội Nga tuần trước hai lần cảnh báo Lầu Năm Góc về việc họ và các đơn vị quân đội chính phủ Syria đang chuẩn bị tấn công khu vực Al-Tanf, nơi có hàng chục lính Mỹ đóng quân", CNN dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết.

Moscow cho rằng có nhiều phiến quân đang hoạt động ở Al-Tanf, nơi được bảo vệ bởi một căn cứ quân sự của Mỹ.

Lời cảnh báo khiến các chỉ huy Mỹ lo ngại khả năng binh sĩ nước này gặp nguy hiểm nếu quân đội Nga mở chiến dịch không kích tại Al-Tanf. Tuy nhiên, Washington cũng cảnh báo Moscow không nên thách thức sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-bat-ngo-dong-binh-o-syria-sau-khi-nga-canh-bao-tan-cong-a398112.html