Mỹ bất ngờ không kích tỉnh miền Bắc Syria

Quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích tại tỉnh Idlib của Syria vào ngày 27/6, nhằm vào một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố Al-Qaeda.

Thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ về vụ không kích hôm 27/2 ở Syria. (Nguồn: CENTCOM)

Trong một tuyên bố, Mỹ cho hay, cuộc không kích nhằm vào Abu Hamzah al Yemeni - một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố Al-Qaeda, khi phần tử này đang di chuyển một mình bằng xe máy.

Quân đội Mỹ cũng cho biết thêm, đánh giá ban đầu chưa ghi nhận thương vong đối với dân thường.

Trong khi đó, trên trang mạng Twitter, tổ chức nhân đạo “Syrian Civil Defence” nhấn mạnh, một người đàn ông đã thiệt mạng ngay trước nửa đêm sau khi xe máy của người này bị 2 quả rocket bắn trúng, họ đã chuyển thi thể của người đàn ông cho cơ quan chức năng của thành phố Idlib.

Trong một diễn biến khác liên quan tình hình Syria, tuyền thông nước này ngày 26/6 đưa tin, quân đội quốc gia Trung Đông đã điều động hàng trăm lính dù tham gia tập trận chung với đối tác Nga.

Cuộc tập trận chung thứ hai trong tháng nhằm mục tiêu huấn luyện cho binh sĩ Syria phản ứng với các tình huống chiến tranh khác nhau.

Trước đó hồi đầu tháng, không quân Nga và Syria đã tập trận tại nhiều khu vực của quốc gia Trung Đông, trong đó có địa phương sát với Cao nguyên Golan đang bị Israel chiếm đóng.

Hồi tháng 2, hai nước cũng đã tổ chức cuộc tập trận kéo dài một tuần. Quân đội Nga triển khai máy bay ném bom hạt nhân tầm xa và máy bay chiến đấu trang bị tên lửa siêu vượt âm tới tham gia tập trận cùng Syria trên biển Địa Trung Hải.

(theo Reuters)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-bat-ngo-khong-kich-tinh-mien-bac-syria-188698.html