Mỹ bất ngờ tập trận tại Syria sau cảnh báo tấn công từ Nga

Động thái của Hoa Kỳ được cho là nhằm gửi một thông điệp cứng rắn tới Moscow.

Quân đội Mỹ tại Syria (Ảnh minh họa)

Hãng tin Fox News dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, hơn 100 lính thủy đánh bộ Mỹ với sự yểm trợ của lực lượng không quân và pháo binh đã tiến hành cuộc tập trận khu vực sa mạc phía Nam Syria.

Đây cũng là lời cảnh báo của Washington đối với Moscow, yêu cầu Nga không đưa lực lượng đến khu vực gần các tiền đồn do Mỹ xây dựng.

Trước đó, Moscow được cho là đã hai lần gửi cảnh báo tới quân đội Hoa Kỳ về khả năng tấn công phiến quân ở At Tanf, nơi lực lượng Mỹ đang hiện diện.

Đại tá William Urban, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tuyên bố: “Mỹ không tìm cách chiến đấu chống lại Nga, chính quyền Syria hay bất kỳ nhóm nào khác hỗ trợ cho Damascus trong cuộc nội chiến. Tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp nào trong nỗ lực tiêu diệt tổ chức IS”.

“Những cuộc tập trận như vậy nhằm tăng cường khả năng chiến đấu chống lại khủng bố cũng như đảm bảo rằng Mỹ sẵn sàng đáp trả bất cứ mối đe dọa nào”, Đại tá Urban nói thêm.

Thu Trang (Fox News)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-bat-ngo-tap-tran-tai-syria-sau-canh-bao-tan-cong-tu-nga-d271090.html