Mỹ bày tỏ thái độ đối với việc Indonesia mua máy bay của Nga

Tổng Giám đốc Cục ngoại thương Bộ Thương mại Indonesia Oke Nurvan nói rằng Mỹ bày tỏ thái độ không hài lòng với việc Jakarta mua 11 máy bay Nga Su-35, báo Jakarta Post đưa tin.

Su 35

"Trong khi chúng tôi đang trong quá trình trao đổi giao dịch với Nga, Mỹ cố gắng can thiệp ", - người đại diện của Bộ cho biết. Bất chấp phản ứng của Washington, - như ông nói, Indonesia không có ý định từ bỏ kế hoạch của mình.

Trước đó, Đại sứ Indonesia tại LB Nga Mohamed Wahid Supriyadi nói rằng Indonesia chờ đợi lô hàng cung cấp đầu tiên trong số 11 chiếc Su-35của Nga vào tháng 10. Trong tháng 6, ông nói rằng Indonesia đã ký thỏa thuận với Nga về việc mua 11 máy bay "Sukhoi" hiện đại, và nói rằng hợp đồng này là "rất lớn".

Như Nurvana cho biết, giá trị của giao dịch mua 11 máy bay Nga ước tính đạt 1,14 tỷ USD. Ông lưu ý rằng theo các điều khoản của thỏa thuận, Nga cần mua một số sản phẩm của Indonesia, trong đó có dầu cọ, cà phê, chè, cao su, với trị giá khoảng 570 triệu USD.

Theo vn.sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/my-bay-to-thai-do-doi-voi-viec-indonesia-mua-may-bay-cua-nga-209360.html