Mỹ bí mật đề nghị Iran không trả đũa mạnh tay?

Tờ NYTimes và WSJ ngày 12-1 đưa tin cho biết, các giới chức chính quyền Mỹ đã bí mật gửi thông điệp đến Iran, yêu cầu quốc gia Hồi giáo đừng trả đũa mạnh tay vụ Lầu Năm Góc tiêu diệt tướng Soleimani để không khiêu khích Tổng thống Donald Trump và tránh căng thẳng leo thang nghiêm trọng.

Tờ NYTimes và WSJ ngày 12-1 đưa tin cho biết, các giới chức chính quyền Mỹ đã bí mật gửi thông điệp đến Iran, yêu cầu quốc gia Hồi giáo đừng trả đũa mạnh tay vụ Lầu Năm Góc tiêu diệt tướng Soleimani để không khiêu khích Tổng thống Donald Trump và tránh căng thẳng leo thang nghiêm trọng.

Theo nguồn tin, vấn đề này được truyền đến Iran thông qua kênh không chính thống, tức là những người trung gian ở Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran. Các quan chức Mỹ đã gửi bản fax được mã hóa đến Iran chỉ vài giờ sau cái chết của tướng Soleimani, cảnh báo Iran không nên leo thang căng thẳng. Bản fax được mã hóa giúp mở đường cho hoạt động thông tin liên lạc bí mật giữa hai bên kéo dài vài ngày thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran, nơi giúp chính phủ Mỹ liên lạc với Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 khi hai nước cắt đứt mối quan hệ.

Sau khi nhận được tin nhắn, Iran phóng hơn 10 quả tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ trú đóng ở Iraq hôm 8-1, nhưng không gây thiệt hại về nhân sự nào về phía Mỹ. Quân đội Iraq xác nhận tổng cộng 22 tên lửa đánh trúng hai căn cứ và không có người Iraq thương vong.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_218994_my-bi-mat-de-nghi-iran-khong-tra-dua-manh-tay-.aspx