Mỹ bí mật tấn công mạng Iran, trả đũa vụ nổ hai tàu ở vịnh Oman

Bộ Tư lệnh An ninh mạng Mỹ tấn công nhóm gián điệp có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, hai cựu quan chức tình báo nói với Yahoo News.

Nhóm gián điệp Iran được cho là đã hỗ trợ các vụ tấn công bằng mìn vào hai tàu chở dầu và hóa chất vào tuần trước, khiến Mỹ điều thêm quân tới khu vực.

Từ nhiều năm nay, nhóm này “theo dõi và nhắm đến” các mục tiêu là tàu quân sự và dân sự đi qua eo biển Hormuz, nút thắt hàng hải chiến lược, với 40% lượng dầu thô thế giới đi qua. Qua nhiều năm, khả năng của nhóm này đã tăng lên, cho phép tấn công một số tàu thuyền trong khu vực.

Theo Yahoo News, các nguồn tin không cung cấp thêm chi tiết, nhưng những thông tin trên cho thấy vùng Vịnh là nơi các lực lượng đang ráo riết chuẩn bị cho đụng độ trên mạng - với Mỹ và Iran là hai đối thủ chính, bên cạnh đối đầu quân sự truyền thống.

Các quan chức Washington nói căng thẳng Mỹ - Iran sẽ leo thang không chỉ ngoài biển mà còn trên không gian mạng. Ảnh: Getty Images.

Các quan chức Washington nói căng thẳng Mỹ - Iran sẽ leo thang không chỉ ngoài biển mà còn trên không gian mạng. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch tấn công trả đũa Iran vào tối 20/6, dù Tehran trước đó đã bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ vào cùng ngày. Các quan chức Mỹ đã lên kế hoạch tấn công vào các thiết bị radar và tên lửa, theo New York Times.

Trả lời NBC News, ông Trump nói quân đội Mỹ đã “lên đạn” để tấn công Iran. Nhưng ông quyết định từ bỏ kế hoạch khi biết con số thương vong có thể lên tới 150.

Ông Trump trao nhiều quyền tự quyết cho Bộ Tư lệnh An ninh mạng (CYBERCOM) thuộc quân đội Mỹ, và cho phép cơ quan này tấn công mạng các nước thù địch. Chính sách này cho phép CYBERCOM thực hiện các chiến dịch tấn công mà không cần xin phép Nhà Trắng hay các cơ quan chính phủ khác, theo Business Insider.

“Chúng tôi không bị ràng buộc như thời chính quyền Obama”, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton nói năm 2018.

Hình ảnh do truyền thông Iran công bố cho thấy lửa cháy dữ dội trên tàu chở dầu Front Altair, một trong hai con tàu bị tấn công tại vịnh Oman ngày 13/6. Ảnh: AP.

Một số công ty thu thập thông tin an ninh mạng đã báo cáo về các nỗ lực từ phía các hacker Iran xâm nhập mạng máy tính của các tổ chức Mỹ. Các quan chức Mỹ nói với Wall Street Journal họ lo ngại sự leo thang không chỉ ngoài biển mà còn trên không gian mạng.

Năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 7 người Iran chủ mưu tấn công các mạng của công ty tài chính khiến “hàng trăm nghìn khách hàng không thể truy cập tài khoản, và khiến các công ty mất hàng chục triệu USD để giữ cho trang web không bị sập trong suốt các đợt tấn công”.

Truyền hình Iran công bố hình ảnh máy bay do thám Mỹ bị bắn rơi Truyền hình nhà nước Iran công bố hình ảnh những mảnh vỡ mà họ tuyên bố là của chiếc máy bay không người lái RQ-4 của quân đội Mỹ bị bắn rơi trên eo biển Hormuz hôm 20/6.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-bi-mat-tan-cong-mang-iran-tra-dua-vu-no-hai-tau-o-vinh-oman-post959177.html