Mỹ: Biến thể SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan mạnh trong một viện dưỡng lão

Biến thể của virus SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho 44 người trong một viện dưỡng lão tại Mỹ dù 22 người trong số đó (gồm 18 người cao tuổi và 4 điều dưỡng) đã hoàn thành chương trình tiêm chủng, tức là đã được tiêm hai mũi vaccine ngừa Covid-19.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm qua (21/4) đã công bố một nghiên cứu thực hiện vào tháng 3/2021 tại một viện dưỡng lão ở bang Kentucky, Mỹ, về mức độ hiệu quả của việc tiêm vaccine ngừa Covid-19. Theo đó, sau khi tiếp xúc một người chưa được tiêm phòng, 44 người (gồm 24 người cao tuổi và 20 nhân viên điều dưỡng) đã bị mắc Covid-19 dù đã được tiêm vaccine, thậm chí một nửa trong số này đã được tiêm mũi thứ 2.

Virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters

Do đó, nghiên cứu này cho thấy hạn chế của việc tiêm chủng, mặc dù cho đến nay đây vẫn được xem là chiến lược hiệu quả nhất để chống lại Covid-19. Các tác giả của nghiên cứu tiếp tục khẳng định việc tiêm vaccine là thiết yếu nhưng nhấn mạnh công tác này chỉ đạt hiệu quả khi thực hiện đầy đủ các biện phòng chống dịch thông thường như sát trùng khử khuẩn, đeo khẩu trang, vệ sinh nơi ở… cũng như sàng lọc liên tục để xác định ca bệnh, cách ly những người bị nhiễm bệnh và cách ly các trường hợp tiếp xúc ngay cả khi đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nghiên cứu cũng đưa ra một số minh chứng về tính dễ bị tổn thương của những người bị nhiễm bệnh, tùy thuộc vào việc họ có được tiêm phòng hay không. Ví dụ, trong số những người bị nhiễm bệnh, chỉ một phần ba những người hoàn thành tiêm chủng (tức là đã được tiêm hai mũi vaccine ngừa Covid-19) có các triệu chứng, so với 83% những người không được tiêm chủng. Và chỉ có 11% số người được tiêm chủng phải nhập viện so với 2/3 số người không được tiêm chủng phải nhập viện. Cuối cùng, chỉ một trong 18 người cao tuổi được tiêm chủng tử vong, trong khi 2 trong số 6 người còn lại chưa được tiêm chủng đã chết vì Covid-19./.

Mạnh Hà/VOV1 (biên dịch) Theo Lefigaro

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-bien-the-sars-cov-2-tiep-tuc-lay-lan-manh-trong-mot-vien-duong-lao-852133.vov