Mỹ: Biểu tình biến thành bạo động xảy ra tại nhiều nơi

Cảnh sát Mỹ phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông bên ngoài Nhà Trắng, trong bối cảnh đụng độ xảy ra ở nhiều nơi khi phong trào biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc bước sang đêm thứ 6.

Cảnh sát được triển khai nhằm ngăn người biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc tại Washington D.C., Mỹ ngày 31/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cảnh sát được triển khai nhằm ngăn người biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc, tại Washington D.C., Mỹ ngày 31/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cảnh sát được triển khai nhằm ngăn người biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc, tại Washington D.C., Mỹ ngày 31/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, dẫn tới cái chết của một người đàn ông da màu tên George Floyd. (Nguồn: AP)

Người biểu tình đốt lửa gần Nhà Trắng ở Washington. (Nguồn: AP)

Cảnh sát đứng chặn những người biểu tình đốt xe gần Nhà Trắng để phản đối cái chết của người đàn ông da màu tên George Floyd. (Nguồn: AP)

Một người biểu tình trước đống lửa. (Nguồn: EPA)

Xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình bên ngoài Nhà Trắng. (Nguồn: AP)

Lực lượng cảnh sát chuẩn bị giải tán những người biểu tình tại Minneapolis. (Nguồn: AP)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-my-bieu-tinh-bien-thanh-bao-dong-xay-ra-tai-nhieu-noi/643285.vnp