Mỹ bổ sung Taliban và al-Qaeda ở Pakistan vào danh sách khủng bố toàn cầu

Mỹ đã bổ sung nhóm phiến quân Taliban và nhánh alQaeda ở Pakistan vào 'danh sách các nhóm khủng bố toàn cầu', đồng thời kích hoạt loạt biện pháp trừng phạt hai nhóm này, AP đưa tin.

Theo hãng thông tấn AP, quyết định trên của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh bạo lực phiến quân bùng phát trở lại ở quốc gia Hồi giáo Nam Á.

Nhóm phiến quân Taliban ở Pakistan nhận gây ra vụ tấn công hôm 30/11, ở tỉnh Balochistan phía Tây Nam Pakistan

Nhóm phiến quân Taliban ở Pakistan nhận gây ra vụ tấn công hôm 30/11, ở tỉnh Balochistan phía Tây Nam Pakistan

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ sử dụng mọi công cụ chống khủng bố để chống lại mối đe dọa do các nhóm khủng bố hoạt động ở Afghanistan gây ra, bao gồm al-Qaeda ở Tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS) và Tehrik-e Taliban ở Pakistan (TTP), nhằm ngăn các phiến quân sử dụng Afghanistan làm cơ sở cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nêu rõ toàn bộ tài sản và lợi ích tài sản của 2 nhóm trên thuộc quyền tài phán của Mỹ đều bị phong tỏa và công dân Mỹ không được giao dịch với 2 nhóm này.

Trước đó vào ngày 28/11, phát ngôn viên Mohammad Khurasani của TTP cho biết họ sẽ không còn tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tháng với chính phủ Pakistan và nối lại các vụ tấn công trên cả nước.

TTP đã tiến hành một số vụ tấn công đẫm máu ở Pakistan từ năm 2007. TTP không trực thuộc nhưng cam kết trung thành với lực lượng Taliban ở Afghanistan.

Vào ngày 29/11, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Pakistan Hina Rabbani Khar có cuộc gặp với quan chức phụ trách ngoại giao của lực lượng Taliban tại Afghanistan Amir Khan Muttaqi tại Kabul.

Chưa rõ hai bên có trao đổi về an ninh hay không. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết hai bên thảo luận nhiều vấn đề như hợp tác về giáo dục, y tế, thương mại, đầu tư, kết nối vùng, liên lạc nhân dân và các dự án xã hội – kinh tế.

Phía Afghanistan cho hay ông Muttaqi còn nêu những vấn đề tăng tốc thương mại, trung chuyển và tạo điều kiện đi lại giữa hai nước, cũng như việc thả những người Afghanistan bị giam giữ ở Pakistan.

Lực lượng Taliban ở Afghanistan đã thúc đẩy hòa đàm giữa chính quyền Pakistan và các nhóm nổi dậy tại Pakistan từ cuối năm ngoái.

Hiện chính quyền Pakistan đang phải tăng cường biện pháp an ninh tại các khu vực cầu nguyện và nhiều địa điểm công cộng khác do lo ngại xảy ra thêm các vụ tấn công.

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/my-bo-sung-taliban-va-al-qaeda-o-pakistan-vao-danh-sach-khung-bo-toan-cau-219376.html