Mỹ bỏ trừng phạt 3 công ty liên quan đến đồng minh ông Putin

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-1 dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với 3 công ty có liên hệ với doanh nhân Nga Oleg Deripaska - đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 27-1 cho biết 3 công ty này, gồm hai Tập đoàn nhôm Rusal, En + và Công ty điện lực EuroSibEnergo, đã giảm số lượng cổ phần trực tiếp và gián tiếp của ông Deripaska cũng như chấm dứt quyền kiểm soát của ông này.

Theo thông báo của bộ này, bước đi trên đảm bảo hầu hết thành viên ban lãnh đạo En + và Rusal là nhân vật độc lập, không có mối quan hệ kinh doanh hoặc là người nhà ông Deripaska hoặc chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Oleg Deripaska. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Oleg Deripaska. Ảnh: AP

Bản thân doanh nhân 51 tuổi vẫn phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, hồi đầu tháng này, 11 thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện cùng các nghị sĩ đảng Dân chủ đã thất bại trong nỗ lực duy trì các biện pháp trừng phạt đối với 3 công ty trên, được áp đặt từ tháng 4 năm ngoái.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cho rằng quyết định nới lỏng trừng phạt đối với các công ty liên quan đến ông Deripaska là không phù hợp giữa lúc công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra nghi án chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016 của ông Trump dính líu đến Nga.

Trong khi đó, biện hộ cho hành động này, các quan chức trong chính quyền của ông Trump và nhiều thành viên đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực đối với ngành công nghiệp nhôm toàn cầu nếu vẫn duy trì lệnh trừng phạt.

Giới chức Mỹ cũng cho rằng động thái giảm lượng cổ phần của ông Deripaska trong các công ty này cho thấy các biện pháp trừng phạt có hiệu quả.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đến nay vẫn phủ nhận cáo buộc họ thông đồng với Nga. Trong khi đó, Moscow bác bỏ cáo buộc tìm cách gây ảnh hưởng cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 bất chấp cơ quan tình báo Mỹ cho biết phát hiện bằng chứng về hành động này.

Doanh nhân Deripaska có mối quan hệ với ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump. Hồi tháng 9-2018, ông Manafort đã nhận tội âm mưu chống lại nước Mỹ

Xuân Mai (Theo Reuters, BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-bo-trung-phat-3-cong-ty-lien-quan-den-dong-minh-ong-putin-20190128102816402.htm