Mỹ - Brazil ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 8/3, Brazil và Mỹ đã ký kết một thỏa thuận về hợp tác quốc phòng nhân chuyến thăm của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tới Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ tại Miami. Văn kiện này cho phép phát triển chung năng lực quân sự của hai nước.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Washington DC., ngày 19/3/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Washington DC., ngày 19/3/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Brazil cho biết thêm, thỏa thuận trên cũng nhằm mở đường cho những dự án chung trong tương lai, để “cải thiện hoặc cung cấp năng lực quân sự mới”. Ngoài ra, văn kiện này cũng nhằm giảm bớt các thủ tục trong việc bán các mặt hàng quân sự giữa hai nước, tạo điều kiện cho việc mở xuất khẩu các sản phẩm quân sự từ Brazil sang thị trường Mỹ, cũng như sang thị trường của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo một quan chức đề nghị giấu tên của chính quyền Tổng thống Donald Trump, mặc dù Tổng thống Jair Bolsonaro đang tìm kiếm mối quan hệ hợp tác gần gũi hơn với Mỹ trong vấn đề quốc phòng và tình báo, nhưng các quyết định của Brazil liên quan đến công nghệ 5G có thể bị xem là một rào cản mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8/3, quan chức trên cho rằng hoạt động của Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei (Trung Quốc), một nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn cho Brazil, có thể cản trở sự hợp tác lớn hơn giữa hai nước.

Trước lễ ký kết, nhà lãnh đạo Brazil đã có cuộc thảo luận riêng với Đô đốc Craig Faller, người đứng đầu Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ về "các cơ hội và mối đe dọa khu vực" và "phương thức làm việc chung”.

Trước đó một ngày, Tổng thống Bolsonaro cũng có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó hai nhà lãnh đạo Mỹ, Brazil cũng thảo luận về vấn đề Venezuela.

Phương Hoa - Lê Hiền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/my-brazil-ky-thoa-thuan-hop-tac-quoc-phong-20200309115143824.htm