Mỹ buộc tội 4 nhân viên quân sự Trung Quốc tấn công mạng

Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 10/2 đã buộc tội 4 nhân viên quân sự Trung Quốc tấn công hệ thống máy tính của hãng đánh giá tín dụng hàng đầu Mỹ Equifax.

Việc tấn công hệ thống máy tính của Equifax diễn ra hồi năm 2017, lấy cắp dữ liệu của gần 150 triệu người dân Mỹ.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: AP.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, 4 người trên thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nhóm này đã khai thác một lỗ hổng trong ứng dụng trang web của Mỹ để truy cập một số tệp tin và đánh cắp các dữ liệu bao gồm: tên, số an sinh xã hội, ngày sinh, địa chỉ. Trong một số trường hợp, tin tặc có thể đã lấy được số giấy phép lái xe.

Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng trước những lời buộc tội trên của Mỹ.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-buoc-toi-4-nhan-vien-quan-su-trung-quoc-tan-cong-mang/20200211102126111