Mỹ ca ngợi các cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Zelenskyy

Nhà Trắng hoan nghênh cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy, nhưng cho biết còn quá sớm để kết luận rằng điều này có thể dẫn đến một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

"Đó là một điều tốt", phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói về cuộc gọi. "Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể biết điều này sẽ có tác động thế nào tới cục diện".

 Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình đã nói chuyện qua điện thoại vào thứ Tư với ông Zelenskyy, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào năm ngoái.

Ông Tập nói với ông Zelenskyy rằng Trung Quốc sẽ cử đại diện đặc biệt tới Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán với tất cả các bên nhằm tìm kiếm hòa bình, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

"Từ lâu chúng tôi đã nói rằng chúng tôi muốn cuộc chiến này kết thúc", Kirby nói. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ hoan nghênh “bất kỳ nỗ lực nào để đạt được một nền hòa bình miễn là hòa bình đó có thể... bền vững và có thể đáng tin cậy".

Trung Kiên (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-ca-ngoi-cac-cuoc-dien-dam-giua-chu-tich-tap-can-binh-va-tong-thong-zelenskyy-post245397.html