Mỹ: Các ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ bắt đầu phiên tranh luận đầu tiên

10 ứng cử viên đảng Dân chủ ngày 26/6 đã trở thành tâm điểm quốc gia khi khởi động cuộc tranh luận đầu tiên của đảng này trong cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Mỹ năm 2020.

Ai sẽ là vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ? (Nguồn: Getty Images)

Các ứng cử viên đảng Dân chủ đã dần xuất hiện trong cuộc chạy đua giành chiếc "ghế nóng" Tổng thống Mỹ năm 2020. Trong đó, bà Elizabeth Warren đã thu hút sự chú ý với lập luận rằng, những chính sách tiến bộ của mình có thể đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ đồng hồ cho thấy các ứng cử viên Dân chủ như cựu nghị sĩ Beto O'Rourke và Thượng nghị sĩ Cory Booker có cơ hội tỏa sáng trước một lượng khán giả gồm hàng triệu người trong cuộc đua đề cử đầy khó khăn này.

Cuộc tranh luận này cũng được coi là một sự kiện khởi động, 24 giờ trước cuộc tranh luận của 10 ứng cử viên khác, bao gồm cả cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ thách thức hàng đầu hiện nay của ông là Thượng nghị sĩ tự do Bernie Sanders, cũng như các ứng cử viên gần như đứng đầu bảng như Thượng nghị sĩ Kamala Harris và Thị trưởng Pete Buttigieg.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-cac-ung-cu-vien-tong-thong-dang-dan-chu-bat-dau-phien-tranh-luan-dau-tien-96600.html