Mỹ cách ly máy bay chở hơn 100 hành khách bị nhiễm bệnh

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Emirates chở theo 500 người và trong đó có hơn 100 người bị ốm đã bị cách ly ngày lập tức tại sân bay JFK, New York

VTV dẫn nguồn tin từ giới chức sân bay John F. Kennedy cho biết, chuyến bay Airbus A380 số hiệu 203 của hãng hàng không Emirates khởi hành từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) tới New York đã hạ cánh an toàn vào lúc 9h10 ngày 5/9 (theo giờ Mỹ). Tuy nhiên, chiếc máy bay này đã bị cách ly sau khi nhà chức trách nhận được tin có ít nhất 100 người trong tổng số 500 hành khách trên khoang bị ốm.

Một trong những hành khách trên máy bay đã chụp được một bức ảnh các xe phản ứng khẩn cấp đỗ trên đường băng. (nguồn: Twiter).

Phi công cho biết, các hành khánh trên máy bay bị sốt cao và ho. Cảnh sát sân bay và các nhân viên thuộc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ đã đợi sẵn tại sân bay để kiểm tra từng hành khách.

Hãng hàng không Emirates sau đó cũng thông báo trên Twitter rằng, nhiều hành khách trên chuyến bay trên bị ngã bệnh và được đưa đến bệnh viện.

Chưa rõ nguyên nhân của tình trạng mắc bệnh đồng loạt này là gì và giới chức tại sân bay JFK cũng chưa tiết lộ thông tin gì thêm.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/my-cach-ly-may-bay-cho-hon-100-hanh-khach-bi-nhiem-benh-362208.html