Mỹ cam kết bảo vệ Hàn Quốc, liên minh Mỹ-Hàn quan trọng thế nào dưới con mắt Tổng thống Biden?

Mỹ vẫn sẵn sàng, có năng lực ngăn chặn và chống lại bất cứ hành vi gây hấn tiềm ẩn nào nhằm vào Hàn Quốc bằng khả năng răn đe mở rộng.

Tổng thống Mỹ Biden cho rằng, nước này và Hàn Quốc trở nên mạnh mẽ hơn khi hợp tác cùng nhau. (Nguồn: 38 North)

Tổng thống Mỹ Biden cho rằng, nước này và Hàn Quốc trở nên mạnh mẽ hơn khi hợp tác cùng nhau. (Nguồn: 38 North)

Phát biểu trên do thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder đưa ra, được cho là một sự phản đối khả năng trang bị vũ khí hạt nhân tiềm tàng của Hàn Quốc.

Trước đó, trong tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh, Seoul có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hay “sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình” nếu Triều Tiên gia tăng những hành động khiêu khích.

Phát biểu của Tổng thống Yoon Suk Yeol được đưa ra sau hàng loạt vụ thử tên lửa chưa từng có tiền lệ của Triều Tiên, với 69 lần phóng tên lửa đạn đạo hồi năm ngoái, trong đó có 8 tên lửa xuyên lục địa (ICBM), vượt xa kỷ lục ghi nhận hàng năm trước đó là 25 quả.

Phát biểu họp báo, Tướng Pat Ryder nhấn mạnh, đây là vấn đề mà chính phủ Hàn Quốc cần phải giải quyết, song, "theo quan điểm của Mỹ, chính sách của Washington tiếp tục tập trung vào phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một liên minh Mỹ-Hàn vững mạnh và cho rằng, hai nước trở nên mạnh mẽ hơn khi hợp tác cùng nhau.

Trong một tuyên bố từ Nhà Trắng nhân kỷ niệm Ngày người Mỹ gốc Hàn, Tổng thống Biden sử dụng câu nói phổ biến của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc là "Katchi Kapshida", theo tiếng Hàn Quốc có nghĩa “hãy đi cùng nhau”.

Theo ông chủ Nhà Trắng, "hai nước đang xích lại gần nhau hơn, không chỉ vì ngày càng có nhiều người Mỹ coi Hàn Quốc là quê hương mà còn vì các thế hệ người nhập cư Hàn Quốc và người Mỹ gốc Hàn đang làm phong phú nền văn hóa của chúng ta và chứng minh rằng sự đa dạng luôn luôn là sức mạnh lớn nhất của chúng ta”.

(theo Yonhap)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-cam-ket-bao-ve-han-quoc-lien-minh-my-han-quan-trong-the-nao-duoi-con-mat-tong-thong-biden-213255.html