Mỹ cam kết tài trợ thêm 100 triệu cho cơ sở y tế Palestine ở Jerusalem

Hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại khu vực Bờ Tây, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh các bệnh viện này là trụ cột của hệ thống y tế Palestine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AP)

Ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông.

Theo hãng tin Reuters, hai bên tập trung thảo luận về các biện pháp kinh tế.

Trước đó cùng ngày, ông Biden đã tới thăm Bệnh viện Augusta Victoria ở Đông Jerusalem. Tại đây, Tổng thống Mỹ cam kết chi thêm 100 triệu USD để hỗ trợ các cơ sở y tế trong khu vực này nói riêng và dịch vụ y tế của Palestine nói chung. Ông nhấn mạnh: “Các bệnh viện này là trụ cột của hệ thống y tế Palestine”.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết phái đoàn của nước này sẽ đưa ra các biện pháp kinh tế hỗ trợ người dân Palestine, trong đó có khoản tiền bổ sung 201 triệu USD cho Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Tiền tài trợ cho cơ quan này đã bị người tiền nhiệm Donald Trump cắt giảm.

Tuy nhiên, ông Biden đã nói rõ rằng không có kế hoạch đảo ngược động thái gây tranh cãi của cựu Tổng thống Trump về công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, điều khiến người Palestine tức giận.

Phái đoàn Mỹ dự kiến cũng sẽ công bố kế hoạch triển khai cơ sở hạ tầng cho internet 4G trên Dải Gaza và Bờ Tây vào cuối năm tới, đáp ứng nguyện vọng lâu nay của người Palestine.

Trước đó một ngày, ngay sau khi đặt chân tới Israel bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông, Tổng thống Biden đã khẳng định các bên sẽ thảo luận về sự ủng hộ của ông đối với giải pháp “hai nhà nước” trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Ông nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tạo ra sự ổn định tốt hơn, kết nối tốt hơn, điều này rất quan trọng với người dân khu vực và đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải thảo luận cam kết sâu sắc và liên tục đối với giải pháp hai nhà nước. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo công bằng, tự do, thịnh vượng và dân chủ cho cả người dân Israel và Palestine."

Theo kế hoạch, sau chuyến thăm Bờ Tây, Tổng thống Biden sẽ tới thăm Saudi Arabia./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-cam-ket-tai-tro-them-100-trieu-cho-co-so-y-te-palestine-o-jerusalem/805966.vnp