Mỹ cam kết với Nhật Bản trong việc bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp phía Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết giúp Nhật Bản bảo vệ một nhóm đảo ở biển Hoa Đông nơi cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền.

Ông - Lloyd Austin - tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Ảnh: Reuters).

Ông - Lloyd Austin - tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc điện đàm ngày 24/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Lloyd Austin khẳng định, điều 5 của hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật Bản vốn quy định các nghĩa vụ quốc phòng của Mỹ đối với Nhật Bản bao gồm các đảo không có cư dân sinh sống.

Các đảo này được biết tới với tên gọi Senkaku ở Nhật Bản và Điếu Ngư ở Trung Quốc. Bộ trưởng Lloyd Austin cũng tái khẳng định, Mỹ tiếp tục phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở khu vực biển Hoa Đông.

Đây là cuộc điện đàm cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Nhật Bản và Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ - Joe Biden nhậm chức ngày 20/1./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-cam-ket-voi-nhat-ban-trong-viec-bao-ve-cac-dao-co-tranh-chap-voi-trung-quoc-832818.vov