Mỹ cấm vận thêm nhiều công ty Venezuela

Ngày 12-4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào 4 công ty dầu mỏ và 9 tàu của Venezuela nhằm tiếp tục gây sức ép đối với Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ẢNH: REUTERS

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ẢNH: REUTERS

Các công ty bị cấm vận là 3 công ty có trụ sở ở Liberia là Jennifer Navigation Ltd, Lima Shipping Corp, Large Range Ltd, và công ty có trụ sở tại Italy là PB Tankers S.P.A cùng 3 tàu của 3 công ty Liberia trên và 6 tàu của Công ty PB Tankers S.P.A.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Tây Ban Nha ngày 12-4 đã bắt giữ cựu giám đốc tình báo Venezuela Hugo Carvajal. Ông này từng là cố vấn của cố Tổng thống Hugo Chavez gần đây đã trở thành nhân vật quân sự có ảnh hưởng nhất tuyên bố ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido. Vụ bắt giữ này theo cáo trạng của Mỹ từ năm 2014, trong đó Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Carvajal đã “phối hợp vận chuyển khoảng 5.600kg cocaine từ Venezuela đến Mexico” năm 2006. Ông Carvajal sẽ ra tòa tại Tây Ban Nha và nhiều khả năng bị dẫn độ tới Mỹ.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/my-cam-van-them-nhieu-cong-ty-venezuela-586987.html