Mỹ cấm vận Venezuela, các nước phản pháo

Mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang gia tăng căng thẳng đáng lo ngại dưới thời Tổng thống Donald Trump khi ông chủ Nhà Trắng lại tiếp tục giáng đòn trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này và các quốc gia bị cáo buộc giúp đỡ chính quyền Caracas.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang gia tăng căng thẳng đáng lo ngại dưới thời Tổng thống Donald Trump khi ông chủ Nhà Trắng lại tiếp tục giáng đòn trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này và các quốc gia bị cáo buộc giúp đỡ chính quyền Caracas.

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang đối mặt sức ép rất lớn từ Mỹ. Ảnh: AP

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang đối mặt sức ép rất lớn từ Mỹ. Ảnh: AP

Phong tỏa mọi tài sản của Venezuela tại Mỹ

Ngày 7-8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa mọi tài sản của Venezuela tại Mỹ, Washington cũng không che đậy tham vọng lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cũng không ngần ngại nhấn mạnh sẽ sử dụng “mọi công cụ thích hợp” để chấm dứt thời kỳ lãnh đạo của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Thư ký Báo chí Nhà Trắng nói: “Như chính quyền Trump đã nêu rõ, mọi lựa chọn đều được cân nhắc. Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ thích hợp để chấm dứt quyền lực mà ông Maduro nắm giữ tại Venezuela, cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Venezuela và đảm bảo quá trình chuyển giao dân chủ tại Venezuela”.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Maduro nói có bằng chứng cho thấy, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã chủ mưu vụ mưu sát ông hồi năm 2018. “Một năm đã qua kể từ khi xảy ra vụ mưu sát này. Hôm nay, tôi có thể nói, tôi có bằng chứng cho thấy vụ mưu sát này được tiến hành theo sự chỉ dẫn của ông John Bolton từ Nhà Trắng... Mọi điều đều đang dẫn tới ông Bolton, người có cách suy nghĩ phạm tội, cách nghĩ của một sát nhân...”, Tổng thống Maduro nói trong bài phát biểu với nhà báo Mỹ Max Blumenthal. Nhà lãnh đạo này đồng thời nói rằng, dù không thể cáo buộc Tổng thống Mỹ (ông Donald Trump) ở thời điểm hiện tại, nhưng ông có mọi lý do để đề nghị mở cuộc điều tra về (các hoạt động) của ông Bolton.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro vẫn hy vọng, Caracas có khả năng tái khởi động cuộc đối thoại với Washington và xây dựng một mối quan hệ kiểu mới với Mỹ.

Các nước lên án lệnh cấm vận của Mỹ

Tổng thống Trump thật sự lại gây sóng gió khi ký sắc lệnh phong tỏa tất cả tài sản của chính phủ Venezuela tại Mỹ, như một cách để gia tăng sức ép buộc Tổng thống Maduro phải từ bỏ quyền lực. Theo sắc lệnh này, tất cả tài sản và lợi nhuận từ tài sản của chính phủ Venezuela tại Mỹ đều bị phong tỏa và không được chuyển nhượng, thanh toán, xuất khẩu, rút vốn hoặc thực hiện các giao dịch khác. Đây là lần đầu tiên Washington áp đặt một biện pháp trừng phạt như vậy đối với một quốc gia ở Tây Bán cầu trong 30 năm qua và là biện pháp cấm vận kinh tế toàn diện tương tự như đã làm với Triều Tiên, Iran, Syria và Cuba.

Đại sứ Venezuela tại LHQ cáo buộc, các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ là nhằm tước đoạt của cải và tài nguyên của Venezuela. Không chỉ Caracas, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Mỹ. Tại Cuba, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel ra tuyên bố lên án việc Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh hành pháp đưa các biện pháp trừng phạt thành lệnh cấm vận toàn bộ nền kinh tế Venezuela và gọi đây là “sự chà đạp tàn bạo” đối với quốc gia Nam Mỹ này. Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định việc Mỹ phát lệnh cấm vận kinh tế chống Caracas cho thấy sự thất bại của Washington trước “chân giá trị và tinh thần kháng chiến của cuộc Cách mạng Bolivar”.

Từ Nga, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Konstatin Kosachev tuyên bố sắc lệnh của Mỹ đi ngược lại các chuẩn mực luật pháp quốc tế, cũng như những cam kết của chính nước Mỹ. Ông Kosachev nêu rõ, nếu không có sự trừng phạt của HĐBA LHQ mà Mỹ hành động như vậy thì không khác gì “hành động cướp quốc tế” trong lĩnh vực kinh tế và tài chính.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_210652_my-cam-van-venezuela-cac-nuoc-phan-phao.aspx