Mỹ cần 30 tỷ USD để bịt kín 14.000 giếng dầu ngoài khơi

Chi phí để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn giếng dầu và khí đốt không hoạt động ở Vịnh Mexico của Mỹ có thể lên tới 30 tỷ USD, theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai (8/5).

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã phát hiện ra rằng có khoảng 14.000 giếng dầu và khí đốt không hoạt động chính thức hoặc đã không hoạt động trong ít nhất 5 năm ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Nam Mỹ.

 Một vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico ngoài khơi Louisiana sau cơn bão Ida năm 2021. Ảnh: AFP

Một vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico ngoài khơi Louisiana sau cơn bão Ida năm 2021. Ảnh: AFP

Các nhà nghiên cứu đã xác định được khoảng 13.000 giếng không hoạt động ở vùng nước nông gần bờ, ở vùng biển của bang Texas, Louisiana và Alabama hoặc ở khu vực tài phán liên bang.

Các tác giả nghiên cứu cho biết dầu rò rỉ từ các giếng nông này có nhiều khả năng gây ra mối đe dọa đối với môi trường sống ven biển hơn là từ các giếng sâu hơn.

Đồng tác giả nghiên cứu Upton cho biết: “Bất kỳ sự rò rỉ nào cũng có nhiều khả năng nổi lên bề mặt và trong trường hợp khí thải mê-tan đi vào khí quyển và do đó gây ra những thiệt hại về khí hậu”.

Theo luật pháp Mỹ, chi phí đóng giếng trong vùng nước của tiểu bang có nhiều khả năng thuộc về người nộp thuế hơn, trong khi ở vùng nước liên bang, chủ sở hữu hiện tại hoặc thậm chí chủ sở hữu trước đây thường phải chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp các giếng ở Vịnh Mexico, nghiên cứu cho thấy trong tổng số 30 tỷ đô la Mỹ chi phí ước tính để bịt các giếng không hoạt động, dưới 2 tỷ đô la Mỹ là ở vùng nước của bang.

Phần lớn chi phí là ở vùng biển liên bang, nơi có thời điểm gần 90% số giếng thuộc sở hữu của các công ty "siêu lớn" như Chevron, Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips, BP, Total và Eni.

Mai Anh (theo CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-can-30-ty-usd-de-bit-kin-14000-gieng-dau-ngoai-khoi-post246918.html