Mỹ cân nhắc viện trợ quân sự cho Ukraine

Chính quyền Mỹ đang cân nhắc đề nghị cung cấp thêm khí tài quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Bán đảo Crimea giáp biên giới với nước này.

Tạp chí phố Wall (Wall Street Journal) hôm 21/4 dẫn nguồn tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc khả năng cung cấp thêm khí tài cho Ukraine. Tuy nhiên, những cân nhắc này mới chỉ ở “giai đoạn đầu” do Mỹ không muốn gia tăng căng thẳng quân sự với Nga.

Binh sĩ Ukraine luyện tập bên trọng pháo. Ảnh: Anadolu.

Binh sĩ Ukraine luyện tập bên trọng pháo. Ảnh: Anadolu.

Cùng ngày, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua “Dự luật Đối tác An ninh Ukraine” theo hình thức biểu quyết bằng giọng nói.

Theo Dự luật, Mỹ sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga và gây sức ép cho các công ty liên quan tham gia vào dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 2”. Dự luật cũng bao gồm việc Mỹ cung cấp cho Ukraine 300 triệu USD, trong đó 150 triệu USD là viện trợ có điều kiện.

Dự luật vẫn cần cả Thượng viện, Hạ viện Mỹ thông qua và sau khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn sẽ trở thành luật.

Thời gian gần đây, Nga đã triển khai khoảng 120.000 binh sĩ cùng các khí tài đến Bán đảo Crimea và khu vực sát biên giới miền Đông Ukraine. Trước tình hình này, Ukraine đã đề nghị Mỹ hỗ trợ vũ khí để đối phó với “mối đe dọa quân sự” từ Nga.

Về phía Nga, chính quyền nước này nhiều lần khẳng định việc tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine chỉ nhằm mục đích đảm bảo an ninh quốc gia, không nhằm vào bất cứ nước nào. Ngược lại, giới chức Nga cáo buộc Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ khiến gia tăng căng thẳng trong khu vực, nếu tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine./.

Tuấn Đạt, Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Theo WSJ, Thời báo Hoàn cầu

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-can-nhac-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-852078.vov