Mỹ-Canada nhất trí quan điểm vụ công dân Canada bị Trung Quốc kết án

Ngoại trưởng Mỹ và Canada bày tỏ quan ngại về vụ việc, đồng thời nhất trí sẽ ủng hộ tiến trình tư pháp mà Canada áp dụng liên quan vụ việc này.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và người đồng cấp Canada Chrystia Freeland ngày 16/1 đã bày tỏ nhất trí quan điểm về vụ việc một công dân Canada bị kết án từ hình, với tội danh buôn bán ma túy ở Trung Quốc.

Tòa án TP Đại Liên kết án tử hình Robert Lloyd Schellenberg, công dân Canada bị buộc tội buôn ma túy (ảnh: Reuters)

Tòa án TP Đại Liên kết án tử hình Robert Lloyd Schellenberg, công dân Canada bị buộc tội buôn ma túy (ảnh: Reuters)

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng 2 nước đã bày tỏ quan ngại về vụ việc. Hai bên cũng nhất trí sẽ ủng hộ tiến trình tư pháp mà Canada áp dụng liên quan vụ việc này. Phía Mỹ đã yêu cầu Canada dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, bị Canada bắt giữ tại Vancouver ngày 1/12/2018 theo yêu cầu của Mỹ.

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin tòa án tại thành phố Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 14/1 đã kết án tử hình Robert Lloyd Schellenberg, công dân Canada bị buộc tội buôn ma túy. Tòa cho biết thêm toàn bộ tài sản cá nhân của Schellenberg cũng sẽ bị tịch thu. Bị cáo Schellenberg có quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày.

Vụ việc mới nhất này khiến quan hệ ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc tiếp tục lao dốc sau vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei./.

Hồng Nhung/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/mycanada-nhat-tri-quan-diem-vu-cong-dan-canada-bi-trung-quoc-ket-an-865527.vov