Mỹ cảnh báo có thể có thêm tấn công khủng bố ở Sri Lanka

Bộ Ngoại giao Mỹ mới ban hành khuyến cáo đi lại sửa đổi đồng thời cảnh báo các nhóm khủng bố có thể tiếp tục âm mưu tấn công tại Sri Lanka.

Trong khuyến cáo đi lại sửa đổi mới ban hành, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng các nhóm khủng bố có thể đang tiếp tục lên kế hoạch cho các cuộc tấn công ở Sri Lanka sau khi 290 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương tại một loạt các vụ đánh bom đẫm máu hôm 21/2.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các phần tử khủng bố có thể tấn công mà không cảnh báo trước. Các địa điểm có thể là mục tiêu cho các cuộc tấn công bao gồm các điểm du lịch, trung tâm giao thông vận tải, trung tâm mua sắm, khách sạn, các điểm thờ tự, sân bay và các khu vực công cộng khác./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-canh-bao-co-the-co-them-tan-cong-khung-bo-o-sri-lanka-901069.vov