Mỹ cảnh báo Nga, Iran về 'hậu quả nghiêm trọng' nếu tấn công Syria

Bên cạnh đó, Washinton cũng tiếp tục đe dọa có tấn công đáp trả nếu chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Idlib bị tàn phá sau những cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và lực lượng khủng bố

Mới đây, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Nikki Haley đã đe dọa rằng, Nga và Iran sẽ phải nhận “hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục tiến hành không kích tỉnh Idlib – thành trì cuối cùng của lực lượng khủng bố tại Syria.

Phát biểu trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ, bà Haley tuyên bố, chỉ trong một tháng qua, thế giới đã chứng kiến một sự leo thang quân sự rõ ràng khi Moscow cùng lực lượng chính quyền Damascus đã thực hiện hơn 100 cuộc không kích nhằm vào khu vực trên.

Đại sứ Mỹ tại LHQ cáo buộc Nga và Iran không quan tâm đến một giải pháp chính trị cho quốc gia Trung Đông này, mà chỉ tập trung vào các cuộc tấn công quân sự “đẫm máu”.

“Nếu chính quyền Tổng thống Assad, Moscow và Tehran tiếp tục đi theo con đường này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”, bà Haley khẳng định.

Bên cạnh đó, nữ đại sứ cũng một lần nữa cảnh báo về hành động đáp trả của Mỹ và các đồng minh nếu phát hiện chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học.

Trong vài tuần trở lại đây, tình hình tại tỉnh Idlib đang trở nên vô cùng căng thẳng khi quân đội chính phủ đang triển khai cuộc tấn công quy mô lớn để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng khủng bố tại đây.

Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng cáo buộc phiến quân tại Idlib đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hóa học để đổ lỗi cho chính quyền ông Assad và tạo cớ cho Mỹ và các đồng minh không kích quốc gia Trung Đông này.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-canh-bao-nga-iran-ve-hau-qua-nghiem-trong-neu-tan-cong-syria-d271580.html