Mỹ cảnh báo nguy cơ dân thường Gaza bị cực đoan hóa

Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có những nhận xét mạnh mẽ nhất về sự cần thiết Israel phải bảo vệ dân thường ở Gaza và cảnh báo nguy cơ dân thường bị cực đoan hóa.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, dân thường Gaza đang là “trọng tâm của cuộc chiến” và nguy cơ bị cực đoan hóa.

“Trong cuộc chiến kiểu này, trọng tâm là dân thường. Và nếu dồn họ vào tay kẻ thù, thay vì chiến thắng về mặt chiến thuật, chúng ta sẽ chuốc lấy thất bại chiến lược. Vì vậy, tôi đã nhiều lần nói rõ với các nhà lãnh đạo Israel rằng việc bảo vệ thường dân Palestine ở Gaza vừa là trách nhiệm đạo đức vừa là mệnh lệnh chiến lược”, ông Lloyd Austin nói.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lyod Austin. Ảnh: CNN

Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra khi máy bay chiến đấu và pháo binh của Israel bắn phá Gaza ngày 2/12. Mỹ đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho Israel, bao gồm cả hệ thống phòng không và các loại đạn dược khác.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày cho biết, Pháp “rất quan ngại” trước việc bạo lực tái diễn ở Gaza và ông sẽ tới Qatar để hỗ trợ các nỗ lực khởi động một lệnh ngừng bắn mới.

Phát biểu với báo chí tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 ở Dubai, Tổng thống Pháp cho rằng, tình hình hiện nay đòi hỏi phải tăng gấp đôi nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và thả tất cả con tin. Ông cũng kêu gọi Israel làm rõ mục tiêu đối với Hamas và cho rằng với mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Hamas thì cuộc chiến sẽ kéo dài 10 năm.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-canh-bao-nguy-co-dan-thuong-gaza-bi-cuc-doan-hoa-post1063084.vov