Mỹ cảnh báo nguy cơ 'xác định nhầm' máy bay giữa căng thẳng với Iran

Các quan chức ngoại giao Mỹ cảnh báo máy bay thương mại đi qua khu vực Vùng Vịnh có nguy cơ bị 'xác định nhầm' trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Tehran.

Theo AP, cảnh báo được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chuyển tới các hãng hàng không, đề nghị đề cao cảnh giác khi bay qua không phận Vùng Vịnh, tức vịnh Ba Tư, và vịnh Oman.

Theo FAA, các máy bay di chuyển qua khu vực cần phải chú ý tới "các hoạt động quân sự và những căng thẳng chính trị ngày càng leo thang trong khu vực có nguy cơ vô tình làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động hàng không dân dụng Mỹ do tính toán sai lầm hoặc xác định nhầm mục tiêu".

Thông báo cũng cho biết các máy bay qua khu vực có thể bị can thiệp vào các thiết bị điều hướng hoặc nhiễu liên lạc "mà có rất ít hoặc không có cảnh báo nào".

Một chiếc F-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Arab hôm 16/5. Ảnh: AP.

Một chiếc F-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Arab hôm 16/5. Ảnh: AP.

Những lo ngại về một cuộc xung đột bắt đầu bùng lên kể từ khi Nhà Trắng ra lệnh cho tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược đi tới khu vực này để chống lại điều mà Mỹ cho là mối đe dọa từ Iran. Mỹ cũng đã ra lệnh cho các nhân viên ngoại giao không quan trọng rời khỏi lãnh thổ Iraq.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó "hạ tông" về căng thẳng với với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif cũng nhấn mạnh hôm 18/5 rằng Iran không mưu cầu chiến tranh. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt.

Nhà chức trách Saudi Arabia cho biết một vụ "tấn công phá hoại" đã diễn ra với 4 tàu chở dầu của nước này ở ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Trong khi đó, phiến quân Yemen do Iran hậu thuẫn nhận trách nhiệm về một vụ tấn công bằng drone vào đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi.

Saudi Arabia trực tiếp đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công này. Một tờ báo địa phương thân hoàng gia Saudi thậm chí đã kêu gọi Mỹ thực hiện "không kích chiến thuật" vào Tehran.

Vùng Vịnh là khu vực cửa ngõ quan trọng của ngành hàng không trong du lịch và vận chuyển hàng hóa Âu - Á. Sân bay quốc tế Dubai ở UAE, "sân nhà" của hãng Emirates, là phi trường bận rộn nhất thế giới về du lịch quốc tế. Các hãng hàng không đường dài như Etihad và Qatar Airways cũng hoạt động tích cực ở khu vực.

Cả ba hãng cho biết họ đã được thông báo về cảnh báo của FAA, và hoạt động của họ không bị ảnh hưởng.

Trong quá khứ, những căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại khu vực cũng từng dẫn đến một thảm họa hàng không. 30 năm trước, khi chiến dịch Praying Mantis đang diễn ra tại Vùng Vịnh giữa các lực lượng Mỹ và Iran, tàu USS Vincennes đã truy đuổi một số tàu cao tốc của Iran mà họ cho là khai hỏa vào một máy bay trực thăng của Mỹ.

Tàu USS Vincennes "xác định nhầm" một máy bay thương mại của Iran bay qua khu vực, chuẩn bị hạ cánh xuống Dubai, là một máy bay chiến đấu F-14 của quân đội Iran và bắn tên lửa SM-2MR vào nó. Hậu quả là 290 người trên chiếc máy bay thương mại của Iran, trong đó có 66 trẻ em, thiệt mạng.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-canh-bao-nguy-co-xac-dinh-nham-may-bay-giua-cang-thang-voi-iran-post947580.html