Mỹ cảnh báo rắn với Trung Quốc: 'Theo thì sống, chống thì chết'

Đại diện Thương mại Robert Lightizer thông báo rằng 1.3.2019 sẽ là 'hạn chót cuối cùng' để Trung Quốc đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Nếu không có một thỏa thuận nào được ký kết, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với các lệnh áp thuế mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Theo tôi biết, đây sẽ là hạn cuối cùng. Khi bàn luận, Tổng thống Mỹ không muốn lùi hạn thêm nữa”, ông Lighthizer nói về quyết định hoãn các lệnh áp thuế mới với Trung Quốc tới ngày 1.3 trên chương trình “Face the Nation” của kênh CBS.

“Điều này có nghĩa là sau thời hạn 90 ngày để đàm phán, Mỹ sẽ nâng thuế với mặt hàng của Mỹ”.

Theo Đại diện Thương mại Lighthizer, các nhà đầu tư “có thể yên tâm rằng nếu có một thỏa thuận đảm bảo được quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ của Mỹ cũng như giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận thêm thị trường Trung Quốc”, Washington sẽ cố gắng thúc đẩy thỏa thuận này.

“Còn nếu không, sẽ có áp thuế”, ông Lighthizer nhấn mạnh.

Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Kháng cho biết nhóm kinh tế, thương mại của cả 2 nước đang “tăng cường liên lạc và tham vấn lẫn nhau”.

“Chúng tôi hi vọng rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều tha thiết hợp tác, hiện thực hóa sự đồng thuận mà Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đạt được ở Hội nghị G20 tại Argentina”, ông Lục Kháng cho hay.

Trước đó, ông Trump và ông Tập đã đạt được đồng thuận về việc trì hoãn việc Mỹ nâng mức thuế từ 10% lên 25% đối với lượng hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc - dự kiến áp dụng vào 1.1.2019 – để cùng nhau đàm phán một hiệp ước thương mại mới.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-canh-bao-ran-voi-trung-quoc-theo-thi-song-chong-thi-chet-938635.html