Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về vụ tấn công tàu tiếp tế Philippines

Hành động dùng vòi rồng tấn công 2 tàu tiếp tế lương thực Philippines của cảnh sát biển Trung Quốc khiến Mỹ tức giận.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 19.11 lên án đây là hành vi nguy hiểm, gây hấn và phi lý.

“Trung Quốc không nên can thiệp can những hoạt động hợp pháp của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines. Mỹ sát cánh cùng đồng minh Philippines trong nỗ lực duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ, chúng tôi tái khẳng định rằng một cuộc tấn công nhằm vào tàu Philippines sẽ kích hoạt cam kết phòng vệ chung của Mỹ”, theo phát ngôn viên Price.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19.11 cũng thông qua cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines cam kết bảo vệ đồng minh. Lầu Năm Góc thông tin về cuộc điện đàm như sau: “Họ nhất trí về tầm quan trọng sống còn của hòa bình và ổn định ở Biển Đông, đồng thời cam kết giữ liên lạc chặt chẽ vào thời gian tới”.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc nhở Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Philippines nếu có tàu Philippines bị tấn công - Ảnh: Reuters

Vụ việc nêu trên xảy ra vào ngày 16.11, 2 tàu tiếp tế đang trên đường vận chuyển lương thực cho lực lượng quân sự đóng trên bãi cạn Second Thomas (Cỏ Mây) thì bị 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công nên phải hủy bỏ nhiệm vụ.

Phía Philippines thể hiện sự phẫn nộ bằng nhiều lời lẽ mạnh mẽ. Ngoại trưởng Teodoro Locsin lên án Trung Quốc không biết kiềm chế, đe dọa phá hỏng quan hệ song phương.

Hình ảnh của 1 trong 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc phun vòi rồng tấn công tàu Philippines - Ảnh: Rappler

Philippines xem bãi Cỏ Mây là thực thể nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này, phía Trung Quốc lại nói rằng rạn san hô này là một phần lãnh thổ của họ. Phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực Hà Lan có lợi cho Philippines.

Tuy nhiên trên thực tế, bãi Cỏ Mây là rạn san hô thuộc cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/my-canh-cao-trung-quoc-ve-vu-tan-cong-tau-tiep-te-philippines-174683.html