Mỹ cáo buộc hai quan chức Venezuela tội rửa tiền

Hai quan chức Venezuela có liên hệ với công ty điện lực quốc gia Corpoelec đã bị truy tố tại Hoa Kỳ vì tội rửa tiền, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 27/6.

Một trạm điện ở Caracas

Một trạm điện ở Caracas

Hai ông Luis Alfredo Motta Sebastuez và Eustiquio Jose Lugo Gomez bị cáo buộc sử dụng các ngân hàng ở Florida để rửa tiền hối lộ từ các công ty Mỹ sau khi các công ty này giành được hợp đồng trị giá hơn 60 triệu đô la với Corpoelec trong năm 2016-2018, thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Ông Motta Toduez lúc đó là Bộ trưởng Bộ Năng lượng Venezuela kiêm Chủ tịch Corpoelec, còn ông Lugo Gomez là Giám đốc Mua sắm của Corpoelec trước khi được thăng chức thành Thứ trưởng Bộ Năng lượng.

Ông Motta Toduez đã bị Tổng thống Nicolas Maduro sa thải ngày 1/4/2019 sau khi để xảy ra các vụ mất điện qui mô lớn làm tê liệt đất nước Venezuela và khiến chính phủ Caracas phải áp đặt chính sách phân phối điện.

Vào tháng 6/2019, một người Mỹ và một người Venezuela đã nhận tội tại tòa án Florida vì đã đưa hối lộ cho hai giám đốc điều hành của Corpoelec. Bản án của hai người này sẽ được tuyên vào ngày 4/9 tới.

Trong một tuyên bố riêng rẽ ngày 27/6, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai ông Motta Toduez và Lugo Gomez vì "liên quan đến các vụ án tham nhũng và lừa đảo lớn gây hại cho người dân Venezuela".

Các công ty Mỹ đã hối lộ hai quan chức Venezuela để nhận được các hợp đồng lớn về bảo trì và cung cấp thiết bị cho Corpoelec. Nhưng những thiết bị này lại không tương thích với lưới điện của Venezuela nên chúng đã bị hư hại trong quá trình sử dụng và gây ra tình trạng mất điện diện rộng, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Theo lệnh trừng phạt, hai quan chức Bộ Năng lượng Venezuela sẽ bị đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ và các công dân hoặc công ty Mỹ bị cấm làm ăn với họ.

Venezuela, nơi có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, đang rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc bao gồm siêu lạm phát, thiếu xăng dầu, nhu yếu phẩm cơ bản và tình trạng cắt điện xảy ra liên tục.

Nh.Thạch (Theo AFP)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-cao-buoc-hai-quan-chuc-venezuela-toi-rua-tien-541269.html