Mỹ cáo buộc Triều Tiên thử động cơ tên lửa

Roi-tơ dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, CHDCND Triều Tiên lại vừa thực hiện một vụ thử động cơ tên lửa, tại bãi phóng Xô-hê. Đây có thể là một phần trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố kiên quyết bảo vệ Mỹ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

* Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In nhấn mạnh, nước này sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích vũ trang của Triều Tiên, song vẫn để mở cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, đang tiếp tục phối hợp Mỹ để theo dõi sát sao động thái mới của Triều Tiên.

* Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã trực tiếp thị sát vụ bắn thử tên lửa mang tên Hyunmoo-2 do nước này tự sản xuất, với tầm bắn 800 km. Động thái này được coi là sự đáp trả đối với một loạt vụ phóng thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Trong khi đó, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ xác nhận vừa thất bại trong vụ thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa mới SM-3 Block IIA nhằm bảo vệ trước tên lửa tầm ngắn, dù từng thành công trong lần thử nghiệm đầu tiên hồi tháng 2.

* KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 22-6 cáo buộc Mỹ phá hoại hòa bình và ổn định khu vực khi đưa các máy bay ném bom chiến lược hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Mỹ đã điều hai máy B-1B tới Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập ném bom.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33262102-my-cao-buoc-trieu-tien-thu-dong-co-ten-lua.html