Mỹ cắt giảm thuế toàn diện

Rạng sáng 17/11 (giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ thông qua gói dự luật cắt giảm thuế toàn diện.

Dự luật cải cách thuế được Hạ viện Mỹ thông qua gồm các điểm chính là giảm thuế cho tất cả các nhóm thu nhập từ năm 2018; giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 25%; rút gọn số mức thuế thu nhập; và đơn giản hóa các mã thuế.

Theo ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ: "Đây là bước đi nhằm đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn để được hưởng lương cao hơn, có thêm nhiều việc làm và đưa nước Mỹ trở lại vị trí "ghế lái" của nền kinh tế toàn cầu".

Toàn bộ nghị sỹ phe Dân chủ không bỏ phiếu ủng hộ, nhưng gói dự luật cắt giảm thuế vẫn được thông qua vì phe Cộng hòa ủng hộ dự luật chiếm áp đảo tại Hạ viện. Phía Dân chủ cho rằng, dự luật cắt giảm thuế lần này chỉ mang lại quyền lợi cho các doanh nghiệp và những người giàu.

Bà Nancy Pelosi, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện cho rằng: "Người dân Mỹ xứng đáng được hưởng một chương trình cải cách thuế với sự đồng thuận của cả hai đảng, đặt tầng lớp trung lưu lên trên hết, cũng như đặt ưu tiên cho tăng trưởng, tạo việc làm và giảm thâm hụt. Nhưng kế hoạch của Đảng Cộng hòa không đạt được điều gì mà ngược lại còn là sự biếu không cho các tập đoàn".

Tổng thống Donald Trump đã sang tận trụ sở Quốc hội vận động ngay trước phiên bỏ phiếu của Hạ viện. Tại Thượng viện, dự luật cắt giảm thuế sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tại đây, phe Cộng hòa chỉ nhiều hơn phe Dân chủ 2 ghế, trong khi đã có ít nhất một thượng nghị sỹ Cộng hòa đứng về phía Đảng Dân chủ.

Theo kế hoạch, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật cái cách thuế vào sau Lễ tạ ơn (vào cuối tháng 11).

Trường Sơn (PV THVN thường trú tại Mỹ)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/my-cat-giam-thue-toan-dien-20171117161456422.htm