'Mỹ cắt hỗ trợ tị nạn Palestine làm phức tạp tình hình Trung Đông'

Nga cho rằng, việc Mỹ cắt toàn bộ hỗ trợ cho người tị nạn Palestine làm phức tạp hòa bình ở Trung Đông.

Trại tị nạn Palestine ở Damascus, Syria

Ngày 1/9, hãng tin Sputnik dẫn lời Người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Liên Hợp Quốc Fedor Strzhizhovskiy cho biết, “quyết định mà Mỹ mới đưa ra gần đây sẽ không đóng góp vào tiến trình ổn định tại Trung Đông. Vì một phương án công bằng để giải quyết vấn đề người tị nạn Palestine chính là một phần trong quá trình hòa bình ổn định khu vực”.

Ông Fedor Strzhizhovskiy cam kết, Nga tiếp tục hỗ trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Hành động của LHQ - hiện đang hỗ trợ 5,4 triệu người Palestine tại Bờ Tây bao gồm Đông Jerusalem, Gaza, Jordan, Lebanon và Syria.

Mỹ thông báo ngừng đóng góp cho Cơ quan Cứu trợ và Hành động của LHQ (UNRWA) từ ngày 31/8 vì cáo buộc quỹ này đã "phạm nhiều sai lầm không thể cứu vãn" nhưng người phát ngôn UNRWA đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ.

Trang Trần (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-cat-ho-tro-ti-nan-palestine-lam-phuc-tap-tinh-hinh-trung-dong-d270326.html