Mỹ cầu quân Đức thay chân ở Syria: Đừng mơ tưởng

Mới đây, chính quyền Hoa Kỳ kêu gọi Đức đưa lực lượng tác chiến mặt đất đến Syria, đánh dấu sự leo thang quân sự của Berlin ở đất nước này.

Ngày 07/7, đặc phái viên của Hoa Kỳ tại Syria là ông James Jeffrey cho tờ báo tiếng Đức Welt am Sonntag biết rằng, Hoa Kỳ kêu gọi Đức gửi lục quân tới vùng đông bắc Syria để thay thế một phần quân đội Mỹ đang hiện diện ở địa bàn các tỉnh al-Hasakah, al-Raqqa và Deir ezZor của Syria.

Đặc phái viên của Mỹ lưu ý rằng, ông đã thảo luận về yêu cầu của mình với chính phủ Đức.

“Đức đang suy nghĩ xem có thể làm gì. Có thể đó sẽ là lực lượng lục quân, cũng có thể sẽ là sự hỗ trợ tài chính, dân sự hoặc các loại hỗ trợ quân sự khác” - ông Jeffrey nói.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Syria và có thể sử dụng lực lượng quân sự của các đồng minh NATO ở châu Âu như Anh, Đức, Pháp và các đồng minh Ả rập như Qatar, UAE, Saudi Arabia…, làm lực lượng thế chỗ.

Ông Jeffrey lưu ý rằng, giờ đây Hoa Kỳ đang cố gắng tìm các đồng minh liên minh sẵn sàng tiếp tục tham gia hiện diện ở Syria. Mỹ chờ đợi rằng các đồng minh sẽ triển khai vài trăm binh sĩ ở phía đông bắc Syria.

"Chúng tôi hy vọng rằng Đức sẽ làm nhiều hơn nữa" - đặc phái viên của Mỹ bày tỏ hy vọng.

Ông Jeffrey nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ chính của quân đội đồng minh sẽ không phải là chiến đấu với những kẻ khủng bố, mà là giữ gìn an ninh ở các khu vực mà lực lượng Mỹ đã rút đi, còn "IS có thể bị đẩy lùi bằng lực lượng quân đội của Syria" - ông Jeffrey nói.

Được biết, khác với Pháp và Anh, Đức tham gia cùng với Mỹ trong liên quân chống khủng bố với một vai trò rất hạn chế. Nước này thường xuyên chỉ duy trì khoảng 300 quân và 6-8 chiếc máy bay trinh sát-ném bom Tornado ở căn cứ không quân Incirlik (sau này đã chuyển sang căn cứ không quân Azraq ở khu vực Zarqa, phía Bắc Jordan).

Trước đây, Washington cũng từng kêu gọi Berlin gia tăng vai trò trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria nhưng Quốc hội Đức (Bundestag) đã nhiều lần ngăn chặn quân đội nước này dấn sâu vào cuộc chiến ở Syria.

Đức đã điều các máy bay chiến đấu-ném bom Tornado tham gia liên quân chống khủng bố của Mỹ ở Syria

Ví dụ như vào tháng 9/2018, trước thông tin Bộ quốc phòng Đức đang thảo luận với Mỹ về khả năng Đức tham gia chiến dịch cùng với Mỹ-Anh-Pháp tại Syria, Quốc hội Đức đã cảnh báo việc quân đội nước này tham gia cuộc xung đột ở Syria sẽ gây ra thảm họa đối đầu quân sự với Nga.

Theo đó, Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và Đảng cánh tả đã tập trung ngăn chặn khả năng này, bất chấp việc Bộ Quốc phòng Đức cho biết sẽ nghiên cứu khả năng chỉ tham gia hạn chế, bằng việc sử dụng máy bay chiến đấu ném bom Tornado cho nhiệm vụ đánh vào các mục tiêu của quân đội Syria.

Trước đó, vào hồi tháng 7/2018, một ủy ban của Bundestag, đứng đầu là chính trị gia Alexander Neu của phong trào cánh tả Die Linke, người hiện đang nắm giữ chức vụ là chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, kiêm thành viên của Ủy ban Đối ngoại đã tuyên bố lên án sự can thiệp của Mỹ ở Syria, đòi quân đội Mỹ phải rút quân khỏi đất nước Trung Đông này.

Như vậy, mặc dù Mỹ đã kêu gọi nhưng có thể nhận thấy khả năng tham gia của lực lượng mặt đất Đức vào cuộc chiến ở Syria là rất thấp, bởi quốc hội nước này sẽ không cho phép quân đội Đức tham dự vào cuộc chiến này, dù là sự can thiệp hạn chế nhất.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-cau-quan-duc-thay-chan-o-syria-dung-mo-tuong-3383381/