Mỹ chần chừ phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo

Lo ngại nhánh al-Qaeda tại Yemen đang hoạt động mạnh Mỹ chần chừ chưa phóng thích tù nhân Yemen ở Guantanamo.

Trong cuộc gặp ngày 1/8 tại phòng Bầu dục ở Washington, Tổng thống Mỹ Obama đánh giá cao những nỗ lực chống khủng bố của Tổng thống Yemen Mansour Hadi nhưng không nhắc tới việc hồi hương cho những tù nhân tại Vịnh Guantanamo.

Biểu tình trước Quốc hội Mỹ yêu cầu đóng cửa nhà tù Guantanamo (Ảnh: Getty)

Trước đó một ngày, Tổng thống Yemen Hadi đã cố gắng thuyết phục Quốc hội Mỹ cho hồi hương vài chục tù nhân quốc tịch Yemen đang bị giam giữ tại nhà tù thuộc Vịnh Guantanamo, Cuba.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Obama thông báo ý định khôi phục việc chuyển giao tù nhân tại vịnh Guantanamo về nước, khiến dư luận đồn đoán Mỹ đang tiến gần tới việc đóng cửa nhà tù này như Tổng thống Obama từng cam kết.

56 trên tổng số 86 tù nhân tại Guantanamo được xếp vào diện được phóng thích hoặc chuyển về nước là công dân Yemen. Nhưng do nhánh al-Qaeda tại Yemen đang hoạt động rất mạnh nên Mỹ vẫn chần chừ chưa phóng thích số tù nhân này vì lo sợ họ quay trở lại gia nhập các tổ chức cực đoan.

Mới đây Hạ viện Mỹ (do đảng Cộng hòa kiểm soát) cũng hai lần chặn dự luật chuyển giao một số tù nhân ở Vịnh Guantanomo về Yemen.

Về phần mình Tổng thống Hadi cam kết hợp tác chống khủng bố vì việc này cũng là lợi ích của Yemen. Ông tuyên bố, trước các hoạt động của al-Qaeda, Yemen khó có thể phát triển kinh tế, du lịch, các công ty khai thác dầu khí nước ngoài sẽ rút đi nếu có sự kiện diện của al-Qaeda./.

Trần Nga/VOV - Trung tâm Tin
(Theo Reuters)

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-chan-chu-phong-thich-tu-nhan-yemen-o-guantanamo/273845.vov