Mỹ chặn Nord Stream 2 vì thương châu Âu, đồng cảm Ukraine?

Đại sứ Mỹ tuyên bố, Washington thương châu Âu, nhưng nếu EU không hiểu điều này thì Mỹ có đầy đủ phương tiện để chặn dự án 'Dòng chảy phương Bắc-2'.

Hoa Kỳ có các phương tiện cho phép đóng băng việc thực hiện dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” (Nord Stream 2), là dự án khiến cho Liên minh châu Âu cùng với Hoa Kỳ bị suy yếu đi, đại sứ Hoa Kỳ tại EU Gordon Sondland tuyên bố hôm 13/11.

Theo lời đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu, "Dòng chảy phương Bắc-2" không đơn thuần là dự án kinh tế như Nga công bố, mà nó là một dự án mang tính địa chính trị nguy hiểm. Nếu kế hoạch của Moscow thành công, Nord Stream 2 sẽ củng cố thế mạnh của Nga và khi người châu Âu lâm vào thế yếu thì người Mỹ cũng sẽ trở nên suy yếu.

Theo ông Gordon Sondland, chính quyền Washington không muốn xảy ra tình trạng khí đốt bị cắt vào mùa đông vì khủng hoảng trong quan hệ với Nga. “Chúng tôi không muốn người châu Âu bị rơi vào tình huống này" - ông Sondland giải thích về lập trường của Washington đối với dự án đường ống dẫn khí đốt trong bài phát biểu tại Brussels.

Vị quan chức ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, nếu EU không hiểu logic này, thì tổng thống Donald Trump có thể sử dụng nhiều công cụ khác mà Washington có trong tay để ngăn chặn dự án này. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời chi tiết những công cụ đó là gì.

"Chúng tôi vẫn chưa sử dụng hết các phương tiện để ngăn chặn quá trình thực hiện dự án" - ông Sundland cho biết, đồng thời lưu ý rằng, hành động của Mỹ đã được chứng minh sự đúng đắn khi ngày càng có nhiều người châu Âu tin rằng, lệ thuộc vào khí đốt của Nga sẽ là quyết định sai lầm.

Đồng minh lớn nhất của Hoa Kỳ trong việc chống lại dự án này dĩ nhiên là có Ukraine và Ba Lan, cùng với vài nước khác. Mới đây, Washington và Kiev đã bàn bạc thống nhất với nhau về việc chống lại "Dòng chảy Phương Bắc 2".

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry đã thỏa thuận sẽ có những hành động chung nhằm chống lại việc thực hiện dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết sau cuộc họp của các bộ trưởng ở Kiev hôm 12/11.

Các bên đồng ý rằng dự án này đang phá hoại an ninh và ổn định năng lượng của châu Âu. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko đã ghi nhận việc thực hiện thành công của một số dự án chung trong ngành công nghiệp điện hạt nhân, cũng như việc cung cấp than của Mỹ cho Ukraine, nhằm giúp nước này “tẩy chay” khí đốt của Nga.

Tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2” của Nga đang vấp phải sự chống đối quyết liệt của Mỹ và đồng minh

"Chúng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục chống lại dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, cũng như đa dạng hóa các nguồn năng lượng, đặc biệt, bằng cách mở rộng cơ hội cung cấp khí đốt hóa lỏng từ Mỹ" - trang web của tổng thống cho biết.

Bất chấp việc Mỹ đã nhiều lần giải tích lí do ngăn chặn Nord Stream 2 là do lòng trắc ẩn trước việc châu Âu phải phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời thể hiện sự đồng cảm với Ukraine về nguy cơ sử dụng khí đốt Nga sẽ đánh mất sự tự chủ về chính trị của các nước châu Âu; giới chức Nga đã vạch trần bản chất của luận điệu “thương vay, khóc mướn” này.

Ông Sergei Zheleznyak, thành viên của Ủy ban quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) cho biết: "Những nỗ lực của Washington và Kiev ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 là sự tiếp tục chiến dịch nhằm làm suy yếu sự hợp tác chiến lược giữa châu Âu và Nga trong lĩnh vực năng lượng".

Vị đại biểu tin rằng, nhiệm vụ chính của Hoa Kỳ là kìm chân đối thủ cạnh tranh năng lượng mạnh như Nga trên thị trường châu Âu, để giúp khí đốt hóa lỏng (LNG) của mình xâm nhập châu Âu, đánh chiếm thị phần của tuyến khí đốt đường ống của Nga.

Mục tiêu chính của chính sách mà Mỹ đang theo đuổi là bằng mọi cách không cho phép xảy ra sự củng cố vị thế một cách tự nhiên của các nhà cung cấp năng lượng Nga ở châu Âu, đồng thời áp đặt khí đốt hóa lỏng của Mỹ với giá đắt" - ông Zheleznyak khẳng định.

Đồng thời, theo quan điểm của ông Zheleznyak, Ukraine chỉ là "con tốt thí trong trò chơi của Mỹ. Sự đồng cảm của Washington với Kiev chỉ là giả dối, Mỹ hoàn toàn không quan tâm tới chuyện người Ukraine chịu rét trong những ngôi nhà của mình vì lỗi của chính quyền Kiev.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-chan-nord-stream-2-vi-thuong-chau-au-dong-cam-ukraine-3369124/