Mỹ chấp nhận đàm phán trực tiếp với CHDCND Triều Tiên

• Nhóm P5+1 chấp nhận đề nghị đàm phán cùng Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông P.J. Crowley ngày 11-9 tuyên bố Mỹ sẵn sàng chấp nhận đề nghị đàm phán trực tiếp của CHDCND Triều Tiên trong nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng nối lại cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này vốn đang bị ngưng trệ. Ông Crownley cho biết hiện chưa có quyết định về địa điểm và thời gian cho cuộc gặp giữa hai nước. Ông cũng nhấn mạnh quyết định này không phải là sự thay đổi so với những tuyên bố trước đây của Washington rằng sẽ chỉ đàm phán với CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ đàm phán sáu bên. Cuộc tham vấn giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới về khả năng tiến hành cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên có thể diễn ra bên lề hội nghị của LHQ vào cuối tháng này. * Cùng ngày, ông P.J. Crowley cũng đã khẳng định Mỹ và 5 quốc gia đối tác trong nhóm P5+1 đã chấp nhận đề nghị mới của Iran về việc tiến hành các cuộc đàm phán trong khi Teheran khẳng định sẽ không thương lượng về chương trình hạt nhân gây trãnh cãi của nước này. Trước đó cùng ngày, bà Cristina Gallach, nữ phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU) Javier Solana cho biết P5+1 sẽ tìm cách tiến hành một cuộc họp khẩn cấp với Tehran. Hà Nhi (Theo AFP, AP)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2009/9/202532/