Mỹ chế giễu 'sự vô dụng' của hạm đội Hải quân Nga

Mức độ sẵn sàng và khả năng chiến đấu của hạm đội Nga theo báo cáo thấp hơn 51% so với Hoa Kỳ.

Bất chấp sự xuất hiện của các loại vũ khí mới trong kho trang bị của Quân đội Nga nói chung và Hải quân Nga nói riêng, việc chuyển giao tàu chiến và tàu ngầm mới cho hạm đội cho đến nay vẫn diễn ra với tốc độ chậm chạp.

Điều này đã dẫn đến đánh giá rẳng mức độ khả năng chiến đấu của Hải quân Nga chỉ bằng 49% so với hạm đội hùng mạnh của Mỹ. Theo các chuyên gia từ Washington, đây là một đòn đánh rất nghiêm trọng đối với Moskva.

"Các chuyên gia Nga đang mạnh dạn và cố gắng tích cực để đánh giá các dự đoán của mình. Tiêu đề nói rằng xét về tổng số tàu, hạm đội Nga 'gần như tương đương với hạm đội Mỹ'. Ngoài ra xếp hạng chiến đấu của họ so với Hải quân Hoa Kỳ, như đã tuyên bố, được cho là sẽ cải thiện vào năm 2018".

"Nhưng bạn không thể che giấu những con số khá đáng báo động cho các chiến lược gia của Điện Kremlin. Khi nó được lộ ra, sức mạnh Hải quân Nga chỉ dưới một nửa (49%) so với năng lực chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ vào năm 2019", thông báo của tạp chí National Interest.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là một trong những chiến hạm tai tiếng nhất của Hải quân Nga. Ảnh: TASS.

Không biết thông tin đó đáng tin cậy đến mức nào và dựa trên lập luận của các chuyên gia Mỹ, tuy nhiên cho đến nay, Hải quân Nga đang tích cực chống lại hạm đội Mỹ xuất hiện gần biên giới nước này.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đã nhận ra sự thật rằng họ không còn có thể thực hiện việc kiểm soát tàu ngầm Nga, bao gồm cả những tàu được trang bị vũ khí hạt nhân hoạt động ở gần lãnh thổ Hoa Kỳ, báo chí Nga phản bác lại lập luận của phía Mỹ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-che-gieu-su-vo-dung-cua-ham-doi-hai-quan-nga/20200402014127861