Mỹ chỉ đàm phán khi Triều Tiên thảo luận phi hạt nhân hóa

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/2 ra thông cáo khẳng định nước này sẽ chỉ tiến hành đàm phán với Triều Tiên khi nước này sẵn sàng thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố trên được cho là làm rõ hơn động thái trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông nhấn mạnh các cuộc đối thoại với Triều Tiên chỉ thực hiện được "khi có các điều kiện thích hợp", song không nêu rõ đó là những điều kiện gì.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói: "Điều kiện của chúng tôi là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Chính sách của chúng tôi sẽ không thay đổi. Chúng tôi đã nói về chính sách này ngay từ ngày đầu của chính quyền Tổng thống Trump, đó là gây sức ép tối đa nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh dư luận có nhiều đồn đoán liên quan tới quyết định nghỉ hưu của Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên - ông Joseph Yun.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nêu rõ: "Chúng tôi lấy làm tiếc về việc ông nghỉ hưu, tuy nhiên các nỗ lực ngoại giao của chúng tôi liên quan tới CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục dựa trên chiến dịch gây sức ép tối đa nhằm cô lập nước này cho đến khi họ đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán đáng tin cậy về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên".

Ông Joseph Yun là người dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao Mỹ với Triều Tiên kể từ khi đảm nhận vị trí Đặc phái viên về chính sách Triều Tiên dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2016. Quyết định nghỉ hưu của ông diễn ra trong bối cảnh đang có những tín hiệu tích cực cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Washington.

Theo bà Heather Nauert, Mỹ đang cân nhắc người phù hợp nhất để thay thế vị trí của ông Joseph Yun. Nhiều khả năng bà Susan Thornton, quyền Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á, sẽ là người đảm nhiệm cương vị này. Ngoài ra, ông Marc Knapper, đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc, và ông Mark Lambert, Giám đốc chính sách về Hàn Quốc của Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng đang là những ứng cử viên được nhắc tới.

Liên quan lập trường của Mỹ trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên, phát biểu ngày 27/2 tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ, Đặc phái viên của Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae Song nêu rõ Mỹ cần nhận thức rằng các biện pháp trừng phạt cũng như các áp lực của Washington nhằm vào Bình Nhưỡng "sẽ không đe dọa được nước này và chẳng có tác dụng gì".

Ông Han Tae Song cảnh báo: "Nếu Mỹ phớt lờ những nỗ lực chân thành của chúng tôi về việc cải thiện quan hệ liên Triều, mà tiếp tục muốn gây hấn và đối đầu, Triều Tiên chắc chắn sẽ đáp trả".

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-chi-dam-phan-khi-trieu-tien-thao-luan-phi-hat-nhan-hoa-20180228102604710.htm