Mỹ chi núi tiền cho quân sự, không uy hiếp nổi Nga

Với ngân sách quốc phòng 750 tỷ USD mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn, chi tiêu quân sự của Nga chỉ bằng 1/12 của Mỹ.

Mỹ tăng ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Hôm 09/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý phê chuẩn kế hoạch và đệ trình lên quốc hội phê duyệt yêu cầu chi 750 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng vào năm 2019.

Mặc dù dự toán ngân sách này còn phải được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ nhưng hầu như chắc chắn là dự chi quốc phòng kỷ lục trong lịch sử Hoa Kỳ sẽ được phê duyệt.

Nếu được quốc hội thông qua, ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2019 sẽ tăng hơn 34 tỷ USD so với 716 tỷ USD của năm 2018 (mới được điều chỉnh hồi tháng 8 vừa qua) và tăng hơn 130 tỷ USD so với chi tiêu quân sự năm 2017 là 620 tỷ USD.

Con số 750 tỷ USD thậm chí còn nhiều hơn yêu cầu 733 tỷ USD mà Lầu Năm Góc trước đây đã dự kiến đệ trình cho năm tài khóa 2020.

Như vậy là với tổng chi tiêu quân sự 750 tỷ USD, ngân sách Quốc phòng Mỹ năm 2019 [cũng như năm 2018], vẫn sẽ đứng đầu thế giới, thậm chí lớn hơn tổng giá trị ngân sách quốc phòng của 8 quốc gia xếp ngay sau Mỹ trong danh sách chi tiêu quốc phòng thế giới.

Ngân sách quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã liên tiếp tăng mạnh lên đến đỉnh điểm vào năm 2019. Trong nhiệm kỳ trước của cựu Tổng thống Barack Obama, ngân sách quốc phòng Mỹ bị cắt giảm kỷ lục, có thời điểm chỉ còn hơn 500 tỷ USD.

Theo giới chức lãnh đạo Quốc phòng Mỹ, sở dĩ ngân sách quốc phòng nước này tăng cao kỷ lục là do Lầu Năm Góc sẽ tăng lương cho quân đội, với mức tăng cao nhất trong 9 năm qua (khoản chi cho tăng lương quân nhân cao hơn trước tới 2,6%).

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ phải giành một khoản lớn để đầu tư ban đầu cho việc thành lập lực lượng Không gian-Vũ trụ, Quân chủng thứ 6 trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Được biết, mặc dù Nga chưa công bố dự chi ngân sách quốc phòng năm 2019 nhưng chắc chắn là nó sẽ chưa bằng 1/12 của Mỹ. Năm 2018, ngân sách Quốc phòng Nga cũng chỉ bằng 1/11 chi tiêu quân sự Mỹ (66,3 tỷ USD, so với 716 tỷ USD).

Với con số 750 tỷ USD của Mỹ, ngân sách quốc phòng Nga năm 2019 (dự kiến là giảm so với năm 2018) sẽ chỉ lớn hơn số lẻ của Mỹ một chút và kém tới gần 700 tỷ USD. Đây thực sự là một sự chênh lệch khủng khiếp nếu nhìn vào thực lực quân sự của hai cường quốc này.

Nga và Mỹ là hai cường quốc hàng đầu về quân sự nhưng có mức chi tiêu quốc phòng khác nhau một trời một vực

Chi tiêu quân sự Nga bằng số lẻ của Mỹ

Trong thời điểm Tổng thống Mỹ đệ trình Quốc hội phê duyệt ngân sách Quốc phòng 2019, Bộ Quốc phòng Nga đã vô tình công bố bản đánh giá, so sánh phân bổ ngân sách và hiệu quả chi tiêu quân sự của hai nước.

Theo đánh giá trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chi tiêu của Mỹ cho nghiên cứu quân sự và phát triển thử nghiệm vào năm 2019 tiếp tục tăng cao và sẽ cao gấp 34,7 lần so với Nga. Năm 2018, mức chi này cao gấp 26,2 lần, còn năm 2017 gấp 19,8 lần.

Theo tài liệu tổng kết cuối năm công bố trong cuộc họp Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Hoa Kỳ năm 2019 sẽ bỏ ra khoản tiền cao gấp 8,2 lần so với chi phí của Nga để mua vũ khí và thiết bị quân sự. Xu thế tăng vẫn tiếp tục khi vào năm 2018, chi tiêu của Mỹ trong lĩnh vực này cao hơn 6,8 lần so với Nga và năm 2017 là cao hơn 5,2 lần.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm, chi phí sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự của Lầu Năm Góc ước tính trong năm 2019 cũng sẽ tiếp tục tăng và sẽ cao hơn 10,5 lần so với Bộ Quốc phòng Nga. Năm 2018, con số này là gấp 8,2 lần và năm 2017 là gấp 7,4 lần.

Theo giới chức lãnh đạo Moscow, Nga sẽ tiếp tục xu thế cắt giảm ngân sách quốc phòng, tỷ lệ chi tiêu dành cho quốc phòng và tổ hợp công nghiệp-quân sự nước này trong vài năm qua đã đạt đến đỉnh cao của nó nhằm phục vụ tiến trình đổi mới cơ sở vật chất của lực lượng vũ trang Nga.

Trong 2 năm 2017 và 2018, phần lớn quá trình đổi mới cơ sở vật chất của lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành nên ngân sách quốc phòng của Nga sẽ dần dần được cắt giảm xuống thấp hơn 3% GDP.

Tổng thống Nga Putin cũng đã nhiều lần nói rằng việc cắt giảm sẽ tiến hành dần dần theo từng giai đoạn, tương ứng với tỷ lệ phần trăm trong tổng chi tiêu trong ngân sách quốc gia.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Putin tuyên bố rằng, Nga sẽ không để bị cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Tổng thống lưu ý, trong năm 2018, tỷ lệ chi tiêu quốc phòng Nga so với GDP sẽ là khoảng 2,85% và sau đó tiếp tục giảm xuống một cách bền vững.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-chi-nui-tien-cho-quan-su-khong-uy-hiep-noi-nga-3371290/