Mỹ chỉ ra nhược điểm duy nhất của oanh tạc cơ Tu-160

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 của Nga là một phương tiện tác chiến đầy sức mạnh.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga gần như không có lỗi thiết kế nghiêm trọng, ngoại trừ một chi tiết đó là nó không sử dụng công nghệ tàng hình. Tuyên bố này được đưa ra bởi tác giả của một tài liệu được công bố trên tạp chí National Interest của Mỹ.

Theo tác giả của bài báo, oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga là máy bay nhanh nhất, lớn nhất và nặng nhất từng được chế tạo cho đến nay, nhưng có một nhược điểm đó là nó không sử dụng công nghệ tàng hình.

Như tác giả đã bị thuyết phục, máy bay ném bom Tu-160 có khả năng mang vác khổng lồ và mang được một khối lượng vũ khí hạt nhân hoặc thông thường đáng kinh ngạc, thiết kế cánh cụp cánh xòe mang lại cho nó những lợi thế nhất định so với các oanh tạc cơ tương tự.

"Thiên nga trắng" - Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga. Ảnh: TASS.

"Thiên nga trắng" - Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga. Ảnh: TASS.

Tu-160 - một máy bay ném bom chiến lược siêu thanh với hình dạng cánh thay đổi. Được thiết kế để sử dụng vũ khí hạt nhân và thông thường tấn công các mục tiêu quan trọng nhất trong các khu vực quân sự từ xa và sâu trong hậu phương của kẻ địch.

Được thông qua vào năm 1987, Tu-160 có thể mang theo 40 tấn vũ khí với tầm hoạt động lên tới 14 nghìn km. Tu-160 có khả năng đạt tốc độ hơn 2.200 km/h. Máy bay này giữ 44 kỷ lục thế giới. Một trong số đó là chuyến bay dài 18 nghìn km với hai lần tiếp nhiên liệu trên không, chuyến bay như vậy kéo dài tới 23 giờ.

Trong thời gian chờ đợi chiếc PAK DA (Poslanhik) hoàn thiện, Nga đang chế tạo thêm nhiều phiên bản nâng cấp của Tu-160 với tên định danh Tu-160M2 làm chủ lực của không quân chiến lược.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-chi-ra-nhuoc-diem-duy-nhat-cua-oanh-tac-co-tu-160/20200322040854933