Mỹ chỉ trích đập thủy điện, Ethiopia nói 'không khuất phục'

Ethiopia khẳng định sẽ không 'khuất phục các cuộc xâm lược dưới bất kỳ hình thức nào' sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích, kêu gọi phá đập thủy điện Đại Phục Hưng.

Ngày 24/10, bảo vệ quyết định xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng của Ethiopia, được cho là đập thủy điện lớn nhất châu Phi, Văn phòng Thủ tướng Abiy Ahmed cho biết Ethiopia đang thảo luận về dự án này với láng giềng hạ lưu sông Nile, là Sudan và Ai Cập.

(10.24) Đập Đại Phục Hưng của Ethiopia được cho là con đập thủy điện lớn nhất tại châu Phi. (Nguồn: Reuters)

(10.24) Đập Đại Phục Hưng của Ethiopia được cho là con đập thủy điện lớn nhất tại châu Phi. (Nguồn: Reuters)

Văn phòng này nêu rõ: “Những lời đe dọa và sỉ nhục này với chủ quyền Ethiopia là sai trái, không hữu ích và rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế. Ethiopia sẽ không khuất phục các cuộc xâm lược dưới bất kỳ hình thức nào”.

Đáng chú ý, dù không ám chỉ Tổng thống Trump, song tuyên bố trên được đưa ra chỉ ít lâu sau khi ông chủ Nhà Trắng đề cập tới tranh cãi về con đập trong động thái ủng hộ Cairo. Theo ông, Ai Cập đang ở trong tình huống nguy hiểm và nhiều khả năng sẽ buộc phải tiến hành phá đập để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-chi-trich-dap-thuy-dien-ethiopia-noi-khong-khuat-phuc-127137.html