Mỹ chỉ trích hệ thống tên lửa S-300 mới của Nga tại Syria

Ngày 4/10, một tướng lĩnh cấp cao của Mỹ lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở Syria, cho rằng đây là một sự leo thang không cần thiết.

Hình ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. Ảnh: Reuters

Trả lời phóng viên tại Lầu Năm Góc, Đại tướng Joseph Votel, người giám sát các lực lượng Mỹ tại Trung Đông, cho biết: “Việc triển khai hệ thống tên lửa S-300 có vẻ là một nỗ lực của Moscow nhằm che giấu những hoạt động mập mờ của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Syria. Một lần nữa tôi nghĩ rằng đây là một hành động leo thang không cần thiết.”

Tổng thống Mỹ đã 2 lần yêu cầu không kích Syria vì nghi ngờ chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học.

Israel cũng nhiều lần tổ chức các cuộc không kích với lý do ngăn chặn chính phủ Syria cung cấp vũ khí cho phiến quân Hezbollah.

Trước đó, ngày 2/10, Moscow cho biết đã chuyển hệ thống tên lửa S-300 tới Syria theo quyết định được đưa ra với cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm gián tiếp đối với vụ máy bay trinh sát Il-20M của Nga bị tên lửa không đối không S-200 của Syria bắn nhầm khi phản ứng lại cuộc không kích của Israel.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/my-chi-trich-he-thong-ten-lua-s-300-moi-cua-nga-tai-syria-46037