Mỹ chỉ trích nhóm dân quân Iraq

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã chỉ trích nhóm dân quân Kataib Hezbollah sau khi lực lượng này kêu gọi quân đội Iraq tránh xa căn cứ Mỹ ít nhất một km.

Ngoại trưởng Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mike Pompeo

Ngoại trưởng Pompeo viết trên Twitter: "Những kẻ côn đồ thuộc Kataib Hezbollah đang đòi lực lượng an ninh Iraq từ bỏ nghĩa vụ bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và tại các địa điểm người Mỹ đang hợp tác cùng những người Iraq".

Tuyên bố của ông Pompeo đưa ra sau khi nhóm Kataib Hezbollah thân Iran gửi thông điệp yêu cầu lực lượng an ninh Iraq "cách xa căn cứ Mỹ ít nhất một km" với hạn chót là vào 17h ngày 5/1.

Quan chức ngoại giao Mỹ cho hay, Iran đang yêu cầu chính phủ Iraq thực hiện những việc khiến mạng sống của người Iraq yêu nước gặp nguy hiểm. Ông Pompeo nhấn mạnh, người dân Iraq muốn thoát khỏi "ách thống trị của Iran" và nhắc lại vụ người biểu tình Iraq đốt lãnh sự quán Iran tại Najaf hồi tháng 11/2019.

Được biết, Kataib Hezbollah đưa ra cảnh báo cho lực lượng an ninh Iraq sau khi hai quả đạn cối rơi gần khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, trong khi hai quả rocket lao vào căn cứ không quân Balad, song không có thương vong trong các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công kể trên có thể được xem như sự khởi đầu cho việc trả đũa vụ Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và Abu Mahdi al-Muhandis, chỉ huy nhóm Kataib Hezbollah hôm 3/1.

Bình An

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-chi-trich-nhom-dan-quan-iraq-560440.html