Mỹ chiếm gần 80% tổng giá trị hợp đồng nhập khẩu vũ khí của Hàn Quốc

Seoul đã chi tổng cộng 35.800 tỷ won trong tổng số 45.800 tỷ won để mua vũ khí Mỹ trong giai đoạn 2006-2018.

Máy bay chiến đấu F-35A. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc đã chi 45.800 tỷ won (khoảng 38,3 tỷ USD) trong 13 năm qua để mua vũ khí từ nước ngoài, trong đó Mỹ là nước cung cấp lớn nhất với khoảng 80% tổng giá trị các đơn hàng.

Theo số liệu được Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Vũ khí Hàn Quốc gửi cho Nghị sỹ Hong Young-pyo của đảng Dân chủ cầm quyền, Seoul đã chi tổng cộng 35.800 tỷ won để mua vũ khí Mỹ trong giai đoạn 2006-2018.

Hợp đồng lớn nhất được ký kết trong giai đoạn này là thỏa thuận trị giá hơn 7.000 tỷ won mua 40 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A.

Cho đến nay, Hàn Quốc đã tiếp nhận 8 chiếc F-35A và lần đầu tiên giới thiệu các máy bay chiến đấu này với người dân hồi tuần trước.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch triển khai tất cả 40 chiếc F-35A vào năm 2021.

Sau Mỹ, Đức là nước cung cấp vũ khí nhiều thứ hai cho Hàn Quốc với 4.100 tỷ won, tiếp theo là Anh với 1.380 tỷ won và Israel với 1.270 tỷ won./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-chiem-gan-80-tong-gia-tri-hop-dong-nhap-khau-vu-khi-cua-han-quoc/599225.vnp