Mỹ chìm trong nợ công, thâm hụt ngân sách tăng 27%

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/8 công bố số liệu cho thấy thâm hụt ngân sách của nước này từ tháng 10/2018-7/2019 lên tới 866,8 tỷ USD, tăng 27% so với mức 779 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước.

Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong 10 tháng đầu của năm tài khóa 2019 đã tăng lên 866,8 tỷ USD.

Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong 10 tháng đầu của năm tài khóa 2019 đã tăng lên 866,8 tỷ USD.

Cụ thể, ba lĩnh vực được chi nhiều nhất là an sinh xã hội với 868 tỷ USD, quốc phòng (568 tỷ USD) và chăm sóc sức khỏe (540 tỷ USD).

Chi tiêu liên bang tăng lên mức 3.730 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập tăng lên 2.860 tỷ USD, tăng 3,4%.

Chỉ tính riêng tháng 7, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng 119,7 tỷ USD, hơn 48 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng đã ký phê chuẩn dự thảo ngân sách lưỡng đảng cho tài khóa 2020, trong đó cho phép tăng chi tiêu liên bang thêm 320 tỷ USD và duy trì mức trần nợ công hiện tại thêm 2 năm, qua cả cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

Dự luật ngân sách này đặt mức chi tiêu công linh hoạt cho tài khóa 2020 là hơn 1.300 tỷ USD, trong đó chi tiêu quốc phòng và các hoạt động trong nước tăng đáng kể.

Dự luật cũng duy trì mức trần nợ công hiện nay đến ngày 31/7/2021, cho phép chính phủ liên bang vay thêm tiền và tránh tình trạng vỡ nợ trong những tháng tới.

Tuy Tổng thống Trump hoan nghênh dự luật như một "bản thỏa hiệp thực tế" giúp tăng ngân sách cho quân đội, song dự luật này phần nào cho thấy Washington vẫn đang "chìm" trong nợ công, trái với mục tiêu kiềm chế chi tiêu mà Nhà Trắng từng đưa ra.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), Nhà Trắng đã dự báo thâm hụt ngân sách sẽ lên tới 1.000 tỷ USD trong tài khóa 2019, mức cao nhất kể từ năm 2012.

Trước đó, CBO dự đoán những thay đổi trong luật thuế má tại Mỹ và tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ của nước này sẽ đẩy thâm hụt ngân sách tăng lên mức kỷ lục, gần 100% so với GDP vào năm 2028.

Theo giới chuyên gia, nợ công của Mỹ tăng mạnh chủ yếu do hai yếu tố. Thứ nhất là, luật cải cách thuế do Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa thông qua. Ước tính, đạo luật này có thể khiến nợ công của Mỹ tăng thêm 1,5 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm tới. Thứ hai là thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng được quốc hội Mỹ thông qua làm giảm nguồn thu từ thuế trong khi làm tăng chi tiêu ngân sách của chính phủ Mỹ.

Trong giai đoạn còn là ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump cam kết xóa bỏ nợ công của Mỹ trong vòng 8 năm. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định có thể đạt được mục tiêu đó thông qua việc đàm phán lại để có những thỏa thuận thương mại tốt hơn.

Chu La

Theo Bloomberg

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/my-chim-trong-no-cong-tham-hut-ngan-sach-tang-27-20180504224227488.htm